Quảng Ngãi: Mưa lũ lớn làm ngập trên 70 xã

Quảng Ngãi: Mưa lũ lớn làm ngập trên 70 xã
Trưa nay 4/11, tổng lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 3/11 đến 10 giờ hôm nay trên địa bàn tỉnh đều đạt gần 200 mm đến hơn 300 mm. Đây là trận lũ lớn nhất kể từ trận lũ lịch sử năm 1999.
Quảng Ngãi: Mưa lũ lớn làm ngập trên 70 xã ảnh 1

Trường tiểu học xã Tịnh Ấn Đông (Sơn Tịnh ) ngập nước, học sinh phải nghỉ học (ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 4/11). Ảnh: Thanh Long - TTXVN.

Mực nước trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh, đến 10 giờ đều trên mức báo động 3 từ 0,52 - 1,28 m, trong 15 hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh thì có 10 hồ chứa, đập dâng cao hơn ngưỡng tràn, trong đó, đập đầu mối Thạch Nham cao hơn ngưỡng tràn 5,7 m, hồ Núi Ngang, Ba Liên (Ba Tơ) cao hơn ngưỡng tràn 1,5 m...

Hiện nay mực nước lũ các sông đang lên nhanh. Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có hơn 70 xã bị ngập lụt, khoảng 50.000 nhà bị ngập.

Hiện nay hệ thống thông tin liên lạc cố định và điện sinh hoạt các địa phương thuộc các huyện Sơn Tây, Tây Trà bị mất hoàn toàn, chỉ liên lạc qua máy điện thoại di động. Các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng chỉ có điện tại trung tâm huyện lỵ, hầu hết các xã vùng sâu, vùng xa không liên lạc được.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã kết hợp với các đài canh thông tin tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương và gia đình chủ thuyền, thường xuyên liên lạc thông báo vị trí, hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới và thông tin về cơn bão xa bão Peipah đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Lu-Dông (Philippines) để số tàu thuyền trên biển biết chủ động tìm nơi trú.

Ở đất liền tiếp tục theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các vùng có nguy cơ ngập lụt, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các bến đò ngang các ngầm, tràn, những đoạn đường bị ngập sâu nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG