Quảng Ngãi: Tồn đọng trên 15,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả thiên tai năm 2006

Quảng Ngãi: Tồn đọng trên 15,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả thiên tai năm 2006
Các cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân Quảng Ngãi nhưng tại sao lãnh đạo và các ngành chức năng của tỉnh không phân bổ kịp thời và giải ngân hết nguồn hỗ trợ?

Năm 2006, tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng trực tiếp 2 cơn bão số 1 (tháng 5) và số 6 ( cuối tháng 9 đầu tháng 10) đã gây thiệt hại lớn cho tàu thuyền và ngư dân trong tỉnh với tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 58,5 tỷ đồng, 43 người chết và 24 người bị thương.

Trung ương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã kịp thời hỗ trợ, ủng hộ cho tỉnh để cứu trợ, hỗ trợ đến các gia định bị thiệt hại do thiên tai gây ra với tổng số tiền 34 tỷ 796 triệu đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 18 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ 16 tỷ 796 triệu động và nhiều loại hàng hoá trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, còn có hàng chục đoàn thuộc các tổ chức, cá nhân đến viếng thăm, tặng quà trực tiếp cho các gia đình bị nạn. Nhờ đó, nhiều gia đình đã sớm vượt qua đau thương, mất mát, khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ban chỉ đạo động viên, tiếp nhận và phân phối tiền hàng khắc phục hậu quả thiên tai Quảng Ngãi thì đến nay (đầu tháng 7/2007), hơn một năm cơn bão số 1 (Chan chu) gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho ngư dân xã Nghĩa An, Nghĩa Hoà (Tư Nghĩa) và Đức Phong (Mộ Đức) thì UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới quyết định phân bổ được 19 tỷ 08 triệu đồng (nguồn tiền Trung ương hỗ trợ 9 tỷ 899 triệu đồng; nguồn tiền các tổ chức cá nhân ủng hộ 9 tỷ 109 triệu đồng).

Trong đó, hỗ trợ dân sinh ổn định đời sống, khôi phục sản xuất 13 tỷ 307 triệu đồng; hỗ trợ khắc phục sơ sở hạ tầng 3 tỷ 364 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị thông tin liên lạc 1 tỷ 837 triệu đồng và hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai 500 triệu đồng.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ như vậy nhưng đến nay kinh phí cũng chỉ mới thực cấp 17 tỷ 171 triệu đồng; kinh phí đã phân bổ để mua sắm phương tiện thông tin liên lạc nhưng chưa sử dụng 1 tỷ 837 triệu đồng.

Hiện nay, nguồn kinh phí còn lại chưa phân bổ được 15 tỷ 788 triệu đồng, trong đó nguồn từ ngân Trung ương hỗ trợ 8 tỷ 101 triệu đồng; nguồn từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ 7 tỷ 687 triệu đồng.

Theo Nguyễn Đăng Lâm
TTXVN

MỚI - NÓNG