Quảng Ninh: Bục nước hầm lò, một công nhân thiệt mạng

Quảng Ninh: Bục nước hầm lò, một công nhân thiệt mạng
TP - Vào hồi 15h10 ngày 5/9, tại khu vực vỉa 10 cánh Đông khu Nam Khe Tam thuộc Phân xưởng khai thác 5 (Cty than Quang Hanh)  đã xảy ra vụ bục nước trong hầm lò, khiến cho 1 thợ lò thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Nạn nhân là anh Hoàng Đức An (sinh năm 1986) trú tại huyện Tiên Yên, thợ lò bậc 4/6 và hai người bị thương là anh Đỗ Văn Chiều (sinh năm 1983) trú tại Kinh Môn, Hải Dương là thợ lò bậc 4/6 và anh Lê Đức Thuận (sinh năm 1987) là học sinh thực tập của Trường đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm. Theo thông tin ban đầu, thì khi 3 người đang dọn than ở máng cào của lò dọc và tháo than ở thượng vận tải thì gặp nạn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, từ đầu năm 2006 đến nay, ngành than tại Quảng Ninh đã để xảy ra 24 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 38 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG