Quảng Ninh: Cưỡng chế sơ tán hơn 500 người tại các lồng bè

Quảng Ninh: Cưỡng chế sơ tán hơn 500 người tại các lồng bè
TPO - Từ 19 giờ hôm nay, tại TP Hạ Long và Cẩm Phả đã có mưa lớn và gió mạnh cấp 5-6.

Quảng Ninh: Cưỡng chế sơ tán hơn 500 người tại các lồng bè

> Thanh Hóa dừng sơ tán dân
> Ngư dân Đà Nẵng lại ra khơi sau bão

TPO - Từ 19 giờ hôm nay, tại TP Hạ Long và Cẩm Phả đã có mưa lớn và gió mạnh cấp 5-6.

Dự kiến từ 22h tối 10/11 đến rạng sáng 11/11 bão Haiyan sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Để ứng phó với cơn bão này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương gồm TP Hạ Long, huyện Vân Đồn và thị xã Quảng Yên chủ động sơ tán khoảng 1.000 người dân đang ở trên các lồng bè ở trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và người dân sống ở khu vực gần đê biển có nguy cơ vỡ cao đến nơi ở an toàn. 

Trước đó vào chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Đọc đã kiểm tra công tác phòng chống bão Haiyan và yêu cầu cưỡng chế sơ tán vào nơi an toàn với hơn 500 ngư dân vẫn còn lưu trú tại các nhà bè nuôi trồng thủy hải sản.

Chiến sĩ biên phòng Cô Tô giúp dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh bão
Chiến sĩ biên phòng Cô Tô giúp dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh bão.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học ở các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày 11/11/2013 (thứ Hai) để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Các đơn vị này phải ngay lập tức thông báo rộng rãi đến cha, mẹ học sinh về kế hoạch nghỉ học nêu trên.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão
Tàu thuyền neo đậu tránh bão.
Kêu gọi tàu bè vào nơi tránh bão
Kêu gọi tàu bè vào nơi tránh bão.

Trong trường hợp đặc biệt, nếu có học sinh chưa nhận được thông tin, vẫn đến trường thì nhà trường cần phải bố trí lực lượng tổ chức tiếp nhận, quản lý và đưa các em vào nơi tránh bão an toàn và thông tin để gia đình đến đón.

Thành Duy

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.