Ngày 28/7, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Quawaco) cho biết, mực nước tại hồ nước ngọt Yên Lập đã xuống thấp quá khả năng hoạt động của trạm bơm nước thô. Tại TP Uông Bí, lượng nước vẫn được đảm bảo vì có hồ chứa nước dự phòng (trữ lượng 100 nghìn m3). Còn tại TX Quảng Yên hiện đã phải điều phối luân phiên việc cấp nước tới từng khu vực.
Theo đó, công ty đã phải lắp hệ thống máy bơm di động giữa lòng hồ Yên Lập. Hệ thống máy bơm được đặt trên một bè phao nổi để đảm bảo khi nước rút máy sẽ di chuyển theo khai thác tối đa lượng nước còn lại. Đường ống bơm cũng được kéo dài, cắm xuống điểm sâu nhất của hồ để hút nước. Việc duy trì trạm bơm dã chiến tại lòng hồ Yên Lập được dự đoán có thể kéo dài khoảng 1 đến 2 tháng.
Cũng theo Quawaco, nhiều khách sạn, nhà hàng đang dùng bơm cao áp để hút nước khiến áp suất dòng chảy ở ống nước giảm đi đẫn đến việc nhiều khu vực xảy ra tình trạng nước yếu hoặc không có nước.
Để đảm bảo du khách không thiếu nước sạch, công ty đã điều xe chở nước “giải cứu” tới tận từng nhà hàng, khách sạn để bơm nước sinh hoạt.
Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập, mực nước tại hồ Yên Lập chỉ còn khoảng 5 mét nữa là tới mực nước chết. Hiện, lịch cấp nước tưới tiêu, thủy nông của người dân đã giảm xuống còn 2 lần (mỗi lần 7 ngày) và luân phiên theo từng địa phương. Công ty cũng khuyến cáo người dân dùng nước tiết kiệm trong thời điểm này.
Được biết, hồ ngước ngọt Yên Lập bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1982. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với sức chứa khoảng 127 triệu m3 nước. Do nắng nóng kéo dài, ít mưa đã khiến phần lớn lòng hồ cạn khô, mực nước nhiều khu vực của hồ ở tình trạng trơ đáy.