Quảng Ninh: Đường dây cao thế phóng điện, một HS bị bỏng nặng

Quảng Ninh: Đường dây cao thế phóng điện, một HS bị bỏng nặng
TP - Khoảng 10h ngày 27/8, nghe thấy 2 tiếng nổ liên tiếp, hai anh Lê Văn Hiến và Hoàng Như Xi vội chạy đến thấy một HS nằm bất tỉnh, nửa người bên phải bị cháy xám dưới đường dây điện cao thế dây trần ở gần nhà máy nước khoáng Bãi Cháy.
Quảng Ninh: Đường dây cao thế phóng điện, một HS bị bỏng nặng ảnh 1
Hai bạn cùng lớp chỉ nơi cháu Hiếu bị điện giật

Hai anh Lê Văn Hiến và Hoàng Như Xi- ở tổ 4, khu 7 phường Bãi Cháy, đã thay nhau cấp cứu, gần 30 phút sau cháu mới tỉnh và được đưa đi bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.

Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng bị bỏng nặng nửa người bên phải.

Cháu bé bị tai nạn điện giật là Trần Minh Hiếu con anh Trần Hùng ở khu 7 phường Bãi Cháy TP Hạ Long , trên đường đi học về cháu và 2 bạn cùng lớp 8A3 trường THCS Bãi Cháy đi ngang qua đường dây điện cao thế dây trần bị võng chỉ cao hơn đầu người (có thể với tay tới được) thì bị phóng điện chập nổ đúng vào người cháu Hiếu.

Theo quan sát của PV khoảng cách giữa 2 cột điện cao thế này quá xa khoảng trên 150m lại bị bị võng, cách mặt đất gần 2m nên hay xảy ra hiện tượng phóng điện gây chập nổ dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

MỚI - NÓNG