Quảng Ninh : Tai nạn hầm lò, 5 người chết, 3 người bị thương

Quảng Ninh : Tai nạn hầm lò, 5 người chết, 3 người bị thương
Hôm nay (13/3), ngành than tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do bục nước hầm lò và than đổ vào người trong khi đang làm việc, làm 5 thợ lò thiệt mạng và 3 thợ lò khác bị thương.

Vụ thứ nhất: khoảng 4 giờ ngày 13/3, tại khu vực PK35, lò thượng vỉa 6, mức +131 lên mức +173 thuộc phân xưởng K1, khu Đông Vàng Danh, Công ty than Đồng Vông đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 công nhân thiệt mạng.

Các nạn nhân là Phạm Ngọc Biên (sinh năm 1979), thợ lò bậc 5/6, quê ở Vũ Thư (Thái Bình); Vũ Văn Thành (sinh năm 1985), thợ lò bậc 3/6, quê ở Sơn Động (Bắc Giang) và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1985), thợ lò bậc 3/6, quê ở Thanh Miện (Hải Dương).

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do 3 người thợ đang thu hồi vì chống sắt trong lò, bất ngờ bị than ở hông và nóc lò tụt đổ cục bộ gây ra tai nạn.

Vụ tai nạn thứ hai là do bục nước tại lò chuẩn bị sản xuất dọc vỉa 11 mức +40, phân xưởng khai thác Quảng La, xí nghiệp than Hoành Bồ (Công ty than Hạ Long) khiến 2 thợ lò tử nạn và 3 công nhân khác bị thương nhẹ.

Hai nạn nhân là Chu Văn Nhật ( sinh năm 1986) và Hà Văn Huân ( sinh năm 1984), 3 người bị thương là Hoàng Văn Liêm, Tạ Văn Soát và Đỗ Xuân Hùng. Nhóm thợ này đều là thợ lò bậc 4/6 và đều trú tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố./.

MỚI - NÓNG