Quảng Ninh tưng bừng kỉ niệm 50 năm thành lập

Quảng Ninh tưng bừng kỉ niệm 50 năm thành lập
TPO - Tối 19/10, tại quảng trường 30/10 TP Hạ Long, đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (30/10/1963-30/10/2013) tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Quảng Ninh-Hội tụ và lan tỏa”.

> Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc tại Quảng Ninh
> Thi ý tưởng sáng tạo trò chơi giáo dục

Đồng chí Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ kỷ niệm.

Quảng Ninh tưng bừng kỉ niệm 50 năm thành lập ảnh 1
Quảng Ninh tưng bừng kỉ niệm 50 năm thành lập ảnh 2
Quảng Ninh tưng bừng kỉ niệm 50 năm thành lập ảnh 3

Sau màn diễu hãnh của lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đọc diễn văn nêu rõ: 50 năm qua, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trở thành một tỉnh tỉnh đứng thứ 5 cả nước về thu ngân sách năm 2012, thu ngân sách đạt 30.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GDP trong 2 thập kỷ luôn đạt 10%/năm, GDP đầu người năm 2012 đạt 2910 USD, gấp 1,5 so với cả nước.

Không chỉ phát triển công nghiệp, Quảng Ninh còn là trung tâm du lịch thu hút hàng triệu khách quốc tế mỗi năm; trung tâm thương mại dịch vụ biên mậu, là tỉnh duy nhất trong cả nước có 4 thành phố và một thị xã. Dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, tỉnh đã hoàn thành và gắn biển 30 công trình trọng điểm, điển hình như công trình bảo tàng, thư viện có quy mô quốc tế, kinh phí 930 tỷ đồng, đưa đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, với tổng kinh phí trên 1.100 tỷ đồng.

Ông Đọc chỉ rõ Quảng Ninh còn đối diện không ít khó khăn, thách thức như mô hình tăng trưởng còn chưa hợp lý, phát triển chưa bền vững chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, mâu thuẫn giữa phát triển với yêu cầu bảo vệ môi trường, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, miền còn lớn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp…

Để đạt được mục tiêu xây dựng Quảng Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đạt các tiêu chí tỉnh nông thôn mới, tạo đà để đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước, Quảng Ninh tập trung thực hiện năm giải pháp quan trọng, trong đó chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế xanh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những thành quả rất đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nửa thế kỷ vừa qua. Đồng chí đánh giá Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên đã cụ thể hóa 3 khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tăng cường các hoạt động đối ngoại, cải thiện môi trường và đầu tư một cách có hiệu quả; tập trung xây dựng đề án khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu tự do Móng Cái.

Đồng chí chỉ rõ để phát triển kinh tế xanh bền vững, Quảng Ninh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, bền vững, đồng thời quan tâm xử lý hài hòa các vấn đề, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển văn hóa, xã hội phải hài hòa với phát triển kinh tế, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đã bản sắc dân tộc, đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội. Tăng cường tính liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng để phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, trục động lực phát triển kinh tế Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của toàn vùng và cả nước.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trao Huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Quảng Ninh, huân chương hạng nhì cho TP Hạ Long
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trao Huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Quảng Ninh, huân chương hạng nhì cho TP Hạ Long.

Nhân dịp này, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Quảng Ninh; Huân chương độc lập hạng nhì cho TP Hạ Long. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định công nhận TP Hạ Long là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Kết thúc lễ kỷ niệm là chương trình biểu diễn nghệ thuật của 500 diễn viên, người mẫu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.