Quảng Ninh xử lý cán bộ, lãnh đạo để xảy ra tình trạng 'dự án ảo'

Quảng Ninh xử lý cán bộ, lãnh đạo để xảy ra tình trạng 'dự án ảo'
TPO - Tỉnh Quảng Ninh hiện đang có hàng loạt dự án nằm trong Kế hoạch đầu tư công với mức vốn đầu tư “khủng” nhưng tỷ lệ giải ngân vốn “nhỏ giọt”, thậm chí có những dự án có tỷ lệ giải ngân đạt 0% so với nguồn vốn được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã chỉ ra hàng loạt các dự án nằm trong Kế hoạch đầu tư công của tỉnh nhưng có tỷ lệ giải ngân vốn dưới 30%. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm.

Quảng Ninh xử lý cán bộ, lãnh đạo để xảy ra tình trạng 'dự án ảo' ảnh 1 Quảng Ninh sẽ xử lý cán bộ, lãnh đạo để xảy ra tình trạng “dự án ảo”.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 15/8/2019, tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2019 của các dự án đầu tư công mới đạt 35,6%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018.

"Nếu sau ngày 30/9/2019, các chủ đầu tư các dự án nằm trong Kế hoạch đầu tư công có tỷ lệ giải ngân vốn dưới 30%, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu; không xem xét việc đánh giá thi đua khen thưởng năm 2019 đối với các cán bộ, lãnh đạo thực hiện không nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh" – Ông Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh, trường hợp cần thiết sẽ chuyển công tác của cán bộ và lãnh đạo phụ trách... đồng thời sẽ chuyển toàn bộ nguồn vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án, công trình khác có nhu cầu, tránh tình trạng các “dự án ảo” cản đường phát triển chung của tỉnh.

Tại thông báo Kết luận số 173/TB-UBND ngày 30/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh phê bình các đơn vị đến nay có tỷ lệ giải ngân đạt 0% so với nguồn vốn được giao và yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư trực tiếp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân việc chưa giải ngân và có biện pháp, kế hoạch cụ thể để khắc phục ngay theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách dự án, công trình để triển khai thực hiện.

Sau khi xem xét các nguyên nhân chủ quan và khách quan, các sở, ngành liên quan đã thẳng thắn chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan cần khắc phục ngay như: việc đề xuất danh mục dự án để đề xuất chủ trương đầu tư chưa sát với nhu cầu thực tế và yêu cầu đầu tư dẫn đến không đảm bảo mục tiêu khi thẩm định và phải làm lại; việc khảo sát ban đầu để đề xuất chủ trương chưa phản ánh đúng hiện trạng dẫn đến chủ trương đầu tư thiếu thông tin, nội dung; việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế thiếu kinh nghiệm và năng lực yếu, chất lượng hồ sơ yếu kém làm kéo dài thời gian thực hiện cũng như phải chỉnh sửa nhiều lần và phải điều chỉnh bổ sung trong quá trình thực hiện. Một số chủ đầu tư chưa nắm rõ quy trình, trình tự thực hiện dự án.

Đặc biệt, để xảy ra tình trạng trên là do năng lực nhà thầu còn yếu, thiếu kinh nghiệm nên việc thi công, lắp đặt thiết bị của một số công trình bị chậm trễ.

Quảng Ninh đang trên đà phát triển vượt bậc về hạ tầng. Chỉ trong vòng chưa đến 5 năm, hàng loạt các công trình trọng điểm lớn đã được hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội phát triển. Tính riêng năm 2018, Quảng Ninh đã chi cho đầu tư phát triển 14.957 tỷ đồng, chiếm 64% tổng chi ngân sách địa phương, cao hơn rất nhiều so với năm 2017 (chiếm 55,42%).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).