Quảng Trị: 3 ngày 2 người chết vì bắt cá bằng máy kích điện

Khu vực hồ nước, nơi em Thắng kích điện rà cá dẫn đến tử vong.
Khu vực hồ nước, nơi em Thắng kích điện rà cá dẫn đến tử vong.
TPO - Chỉ trong 3 ngày ở tỉnh Quảng Trị có ít nhất 2 người tử vong vì đánh cá bằng máy kích điện. Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền không được sử dụng máy kích điện để rà cá, nhưng người dân vẫn lén lút dùng.

Chiều 4/6, ông Phan Thanh Tý - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị) cho hay, sáng cùng ngày địa phương và gia đình đã tổ chức mai táng cho nạn nhân Ngô Văn Huy (SN 1977, ở thôn Giang Xuân Hải, Trung Sơn) tử vong do điện giật lúc đang rà cá bằng máy kích điện. “Chập tối 3/6, ông Huy mang máy kích điện đến vùng nước gần nhà để rà cá song không may nguồn điện rò rỉ gây ra cái chết đau thương. Gia đình ông Huy thuộc diện khó khăn, chính quyền đang tìm cách giúp đỡ”, ông Tý nói.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 1/6, em Trần Đình Thắng (SN 2002, đang học lớp 9) ở thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Thành, huyện Gio Linh mang máy kích điện đi ra khu vực hồ gần nhà để bắt cá, không may điện rò rỉ giật chết.

Ông Trương Chí Trung, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, việc đánh cá bằng máy kích điện là rất nguy hiểm và bị cấm. Chính quyền huyện Gio Linh đã thường xuyên tuyên truyền người dân không được sử dụng máy kích điện để rà cá, nhưng ở nông thôn người dân vẫn lén lút dùng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.