Quảng Trị căng mình đón bão số 4 đổ bộ

Chèn mái nhà trong gió bão ở thị trấn Cửa Tùng. ẢNH: H.TÁO-H.T-N.DO
Chèn mái nhà trong gió bão ở thị trấn Cửa Tùng. ẢNH: H.TÁO-H.T-N.DO
TPO - Lúc 15h40 ngày 25/7, bão số 4 (Sơn Ca) đổ bộ vào khu vực giáp ranh 2 tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị với sức gió tối đa 75 km/h (cấp 8). Đảo Cồn Cỏ ghi nhận gió giật tới cấp 10.

Theo Cơ quan Khí tượng khu vực Quảng Trị, rìa bão số 4 đã quét vào vào bờ từ đầu giờ chiều ngày 25/7. Cơn bão được đánh giá có cường độ không bằng bão số 2 nhưng cũng đã gây gió giật cấp 7 tại Hòn Ngư (Nghệ An), Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 10, vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị gió giật cấp 6-7. 

Tại thị trấn Cửa Tùng ở huyện Vĩnh Linh lúc 15h, gió rít liên hồi. Một số căn nhà bị tốc mái.

Cùng thời điểm, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Tùng cho hay khi bão đổ bộ, khu vực này có gió giật cấp 9 -10. Đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai công tác ứng phó với bão, cố gắng bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của người dân.

Sau gần 1 tiếng đổ bộ vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Quảng Trị căng mình đón bão số 4 đổ bộ ảnh 1

Gió giật mạnh phá tan mái tôn của người dân thị trấn Cửa Tùng

Trong chiều 25/7, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Mai Thức thị sát tình hình ứng phó với bão số 4 tại cảng biển Cửa Việt (huyện Gio Linh) và có buổi làm việc nhanh với Đồn biên phòng Cửa Việt.

Theo Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Việt, hiện có hơn 500 tàu cá của ngư dân trong vùng và hơn 40 tàu cá ngoại tỉnh trú bão an toàn tại Cửa Việt. Đồng thời, Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động hàng trăm nhân khẩu xuống tàu, vào bờ trú  ngụ an toàn.

Quảng Trị căng mình đón bão số 4 đổ bộ ảnh 2

Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Mai Thức thị sát khu vực cảng biển Cửa Tùng. ẢNH: H.TÁO-H.T-N.DO

Quảng Trị căng mình đón bão số 4 đổ bộ ảnh 3

Tàu cá được neo đậu an toàn tại cảng cửa Việt. ẢNH: H.TÁO-H.T-N.DO

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Minh Tuấn cho biết, bão đã đi qua đảo, hiện trời còn mưa nhỏ, gió cấp 6-7. Bão gây nhiều cây xanh bị gãy đổ, một số nhà dân cùng hàng quán bị tốc mái. Hiện lãnh đạo huyện cùng cơ quan ban ngành đang đi kiểm tra và thống kê thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai nhiều phương án để ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại ỏ mức thấp nhất khi bão đổ bộ và đất liền. Theo báo cáo của các huyện ven biển như Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, huyện đảo Cồn Cỏ và TP Đông Hà đã sơ tán 1.296  hộ với 3.983 người đến nơi an toàn để tránh bão.

Tỉnh đã hoàn tất công tác kêu gọi 2.290 tàu thuyền của tỉnh với 6.825 người và 59 tàu ngoại tỉnh với 402 người vào trú tránh an toàn ở các vị trí neo đậu, trú ẩn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn 11 tàu của tỉnh với 140 người vào neo đậu, tránh trú ở các tỉnh khác; hướng dẫn 04 tàu còn lại của tỉnh với 32 người di chuyển tránh xa khu vực ảnh hưởng của bão và đang hoạt động ở khu vực biển Đà Nẵng.

Tất cả tàu thuyền của tỉnh đều đảm bảo an toàn về người. Hiện nay, có 01 tàu QT98888TS với 11 người bị hỏng bánh lái trên biển, thả trôi tự do ở vùng biển cách cửa biển Đà Nẵng 135 hải lý về phía Đông. Hiện nay, có tàu QB91045TS đã đến tiếp cận để lai dắt tàu, ngoài ra có 02 tàu vỏ sắt cách tàu bị nạn 20 hải lý đang chạy đến hỗ trợ. Vùng biển tàu bị nạn có gió Nam cấp 4, nằm ngoài vùng nguy hiểm và ảnh hưởng của bão số 4.

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện khẩn số 12 chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai phòng, chống bão, trong đó chú trọng việc sắp xếp tàu thuyền đảm bảo an toàn tại các bến, không cho người ở lại trên tàu thuyền tại các nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; triển khai lực lượng chốt chặn không cho người qua lại ở các khu vực nguy hiểm như: bến đò, vùng sạt lở đất, lũ quét, ngầm tràn mất an toàn; chủ động kiểm tra, rà soát các hồ chứa (đặc biệt là các hồ đập vừa và nhỏ, các hồ đập đã xảy ra sự cố, đang thi công), bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động xử lý khi có sự cố, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, chủ động vận hành các công trình tiêu thoát nước, xả lũ theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; đình chỉ các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống bão số 4; chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai quyết liệt các phương án phòng, chống bão, ngập lụt đã lập, huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu, cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa và sơ tán dân...

Theo Clip Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.