Quảng Trị: Cây hồ tiêu chết hàng loạt

Quảng Trị: Cây hồ tiêu chết hàng loạt
TP - Tại các huyện Hướng Hoá, Cam Lộ có trên 600 ha hồ tiêu đang trong thời kỳ ra hoa kết trái bị vàng lá dẫn đến rụng quả, gây thiệt hại lớn cho các hộ nông dân.

Từ cuối năm 2005 đến nay, trên địa bàn xã Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hoá và các xã Cam Thành, Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ có trên 600 ha hồ tiêu đang trong thời kỳ ra hoa kết trái nhưng đã xảy ra tình trạng bị vàng lá dẫn đến rụng quả, gây thiệt hại lớn cho hàng ngàn hộ nông dân.

Trong đó riêng xã Cam Thành, huyện Cam Lộ có 40 ha hồ tiêu bị chết hoàn toàn.

Sở NN&PTNT Quảng Trị đang chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến nông khuyến lâm tỉnh sớm xác định nguyên nhân cây hồ tiêu bị bệnh và bị chết hàng loạt để có biện pháp khắc phục.

Sở cũng hướng dẫn bà con nông dân tìm một số cây trồng phù hợp thay thế cây hồ tiêu để đảm bảo nguồn thu nhập trước mắt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.