Quảng Trị: Chặt phá rừng, dựng mộ giả để chiếm đất công

Quảng Trị: Chặt phá rừng, dựng mộ giả để chiếm đất công
TP - Nhiều hộ dân thị xã Đông Hà đã phá trụi 10 héc ta rừng thông sắp tới kỳ thu hoạch của HTX Vĩnh Phước trị giá hàng trăm triệu đồng sau đó dựng cột mốc, đắp mộ giả nhằm chiếm dụng đất công.

Ngày 24/11, Chủ tịch UBND phường Đông Lương Đỗ Tuấn cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với Công an thị xã Đông Hà đã xử lý 35 hộ dân vào chặt phá rừng thông tại khu đất lâm nghiệp của phường.

Những hộ dân này phá trụi 10 héc ta rừng thông sắp tới kỳ thu hoạch của HTX Vĩnh Phước trị giá hàng trăm triệu đồng sau đó dựng cột mốc, đắp mộ giả hòng chiếm dụng đất công. Khu vực tây nam này là vùng “đất vàng” trong quy hoạch phát triển đô thị Đông Hà-thủ phủ của tỉnh Quảng Trị.

Tại hiện trường, đoàn cưỡng chế đã phá bỏ 20 ngôi mộ giả, tịch thu 58 cột mốc bê tông và 60 viên đá lớn.

Hữu Thành

MỚI - NÓNG