Quảng Trị: Cứu sống hai người bị thanh sắt đâm xuyên

Quảng Trị: Cứu sống hai người bị thanh sắt đâm xuyên
Các y, bác sĩ khoa ngoại, Bệnh viện tỉnh Quảng Trị đã cứu sống ông Đào Xuân Doanh, 45 tuổi và cháu Nguyễn Văn Hậu, 15 tuổi sau khi 2 người bị 1 thanh sắt đâm xuyên thủng, dính liền 2 người với nhau

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 23/8/2005, Bệnh viện tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 2 ca bệnh dính liền nhau bởi một thanh sắt phi 20, dài trên 2,5 m đâm xuyên thủng qua người.

Đó là ông Đào Xuân Doanh, 45 tuổi và cháu Nguyễn Văn Hậu, 15 tuổi, đều ở Đồng Phú, Đông Hưng (Thái Bình).

Theo các bác sĩ ở khoa ngoại, Bệnh viện tỉnh Quảng Trị cho biết, hai nạn nhân đi trên xe ô tô bị một thanh sắt trên xe ô tô khác bắn vào người khi chạy vượt nhau làm thanh sắt đâm xâu chuỗi hai người lại.

Ông Doanh bị vỡ thận trái, vỡ lách, vỡ tá tràng, gẫy xương cẳng chân, thủng đùi, còn cháu Hậu đứt động mạch đùi, gãy xương trụ, thủng đùi.

Các y, bác sĩ khoa ngoại, Bệnh viện tỉnh Quảng Trị đã cưa đôi thanh sắt, tách rời hai người ra, sau đó tiến hành kíp mổ nhiều giờ liền để lấy hai đoạn thanh sắt ra khỏi hai người. Sức khỏe của hai nạn nhân hiện đang dần dần hồi phục.

MỚI - NÓNG