Vụ bốn nông dân chống tham nhũng bị trả thù:

Quảng Trị họp xem xét vụ 4 nông dân chống tham nhũng bị trả thù

Quảng Trị họp xem xét vụ 4 nông dân chống tham nhũng bị trả thù
TP - Sáng nay (10/7), Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng (PCTN) tỉnh Quảng Trị họp, nghe cơ quan chức năng báo cáo vụ việc bốn nông dân chống tham nhũng bị trả thù ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh (bị cắt điện, bị đánh...), trên cơ sở đó để xem xét, xử lý.

Tham dự cuộc họp, ngoài những thành viên ban chỉ đạo PCTN tỉnh còn có đại diện lãnh đạo cấp vụ của Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN Trung ương.

Trong ngày hôm qua, ông Nguyễn Văn Vinh, một trong bốn nông dân chống tham nhũng tại xã Vĩnh Thành đã đi giám định thương tật, theo yêu cầu của cơ quan công an. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan công an xử lý vụ việc  (một số công an viên xã Vĩnh Thành đánh ông Vinh bị chấn thương phải nhập viện - xem trên Tiền Phong các số ra từ ngày 3 đến ngày 6/7).

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trên các số báo tới. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.