Cập nhật COVID-19: Khẩn cấp rà soát lịch trình của 2 ca mới nhiễm COVID-19

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Ngay sau khi Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Trị gồm BN861 và BN862, tỉnh Quảng Trị đang gấp rút rà soát lịch trình của 2 bệnh nhân này.
Sáng 12/8, ông Đỗ Văn Hùng-Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho hay, sau khi đưa vào cách ly tập trung các trường hợp thuộc diện nguy cơ cao, tỉnh Quảng Trị đã sàng lọc và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang, kết quả vào tối 11/8 cho thấy có thêm 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể,
BN862 là bà H.T.X, 66 tuổi, ở thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Bà X là mẹ của BN832 (đã tử vong vào ngày 11/8 theo công bố của Bộ Y tế), trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bà X. đã có mặt ở bệnh viện để chăm sóc BN832. Hiện bà X. đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.
Cập nhật COVID-19: Khẩn cấp rà soát lịch trình của 2 ca mới nhiễm COVID-19 ảnh 1BN862 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

BN861 là bà H.T.T, 36 tuổi, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Bà T. có quán bún ở xã Gio Châu. Trước khi nhiễm dịch, bà T. từng tiếp xúc với BN750 và BN833. Sau khi xác định bà T. là F1, bà và đứa con nhỏ được cách ly 1 phòng riêng ở Nhà khách huyện Gio Linh.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, BN862 lịch trình không phức tạp. Còn BN861 có kinh doanh quán bún, nên cơ quan chức năng sẽ phải tập trung lực lượng để rà soát, tránh tình trạng để sót F1, F2.
Ngay trong tối 11/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 2235 phong tỏa tạm thời khu vực xóm Bàu (thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh), là nơi BN861 sinh sống, để phòng nguy cơ COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Như vậy, đến sáng ngày 12/8, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 gồm các bệnh nhân số: 749, 750, 832, 833, 861 và 862; trong đó ca bệnh số 832 đã tử vong. Tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa 5 khu dân cư gồm: xóm Bàu, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh; xung quanh Cty Bảo Châu, số 221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà; khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà; tổ 5A, khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà; thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cơ sở 2; tầng 6, Nhà G thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cũng bị phong tỏa. (Hữu Thành)
Bệnh nhân thứ 5 ở Đà Nẵng được ra viện, hàng chục bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2

Sáng 12-8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục cho ra viện bệnh nhân thứ 5 mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi. Bệnh nhân đã 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, các biểu hiện lâm sàng ổn định, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh nhân được ra viên là T.T.N.H. (nữ 61 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện ngày 31-7.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân có bệnh lý tăng huyết áp, thời gian đầu phải thở oxy. Sau 1 tuần điều trị theo phác đồ mới, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định, không ho, sốt. Tuy nhiên sau khi xuất viện, cần phải theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 10-8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện 4 bệnh nhân đã âm tính 3-4 lần với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, hiện số lượng bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận mỗi ngày, trong đó có hàng chục bệnh nhân âm tính 3 lần và đang chờ kết quả lần thứ 4. Dự kiến trong ít ngày tới, ngành y tế sẽ cho xuất viện khoảng 30 bệnh nhân đủ điều kiện. (Nguyễn Thành)

Bình Dương: Cách ly hơn 300 người về từ vùng dịch
Ngày 12/8, Sở Y tế Bình Dương cho hay, vừa thực hiện cách ly tập trung cho 301 công dân Việt Nam trở về nước từ Canada tại Khu cách ly tập trung Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng. Trong số công dân này, người nhỏ tuổi nhất là 2 tháng tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử trùng, bố trí ngồi giãn cách, lấy thông tin cá nhân, sàng lọc y tế ban đầu, cấp phát các loại nhu yếu phẩm cần thiết và ổn định nơi ở cho công dân. Tất cả các công dân được lấy mẫu bệnh phẩm gồm mẫu máu và phết họng để làm xét nghiệm COVID-19 lần thứ nhất.

Trước đó, tại Khu cách ly tập trung Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng đã tiếp nhận, cách ly đối với 341 công dân từ Sydney trở về.

Còn tại Khu cách ly tập trung nhà ở xã hội Becamex (TX Bến Cát) tiếp nhận cách ly đối với 343 công dân về từ Nhật Bản và 321 công dân về từ New Zealand. Như vậy, tính đến nay Bình Dương đã cách ly cho 1.306 người về từ nước ngoài theo phân bổ của Quân khu 7. Tính đến hôm nay, Bình Dương chưa có ca mắc COVID-19, những người cách ly tập trung với kết quả âm tính. (Hương Chi)

Hai BN 370, 419 mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi chính thức được xuất viện 

Sáng 12/8, ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau một thời gian điều trị, hai bệnh nhân 370, 419 mắc COVID-19 đã được trao giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh và giấy xuất viện.

Theo ông Báy, cả hai bệnh nhân 370 và 419 đã có kết quả âm tính lần thứ 3 liên tiếp với SARS- CoV-2. Trước khi ra viện, kết quả khám lâm sàng cả 2 bệnh nhân đều không khó thở, không ho, không sốt.

Sau khi nhận chứng nhận điều trị khỏi bệnh và giấy xuất viện, hai bệnh nhân này sẽ được đưa về nơi cư trú, tiếp tục cách ly thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Theo đó, bệnh nhân 370 là nam, 29 tuổi, có quốc tịch Serbia, là chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát. Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố dương tính với SARS- CoV- 2 vào ngày 10/7. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 11 lần. Và có kết quả âm tính 4 lần, trong đó âm tính 3 lần liên tiếp vào các ngày 01/8, 04/8 và 8/8.

Bệnh nhân 419 là nam, 17 tuổi, trú tại tổ 9 phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi. Bệnh nhân được công bố dương tính với SARS- CoV- 2 vào chiều 26/7. Trong quá trình điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 6 lần. Trong đó, 3 lần đầu dương tính, 3 lần liên tiếp sau đó đều âm tính với SARS- CoV- 2 vào các ngày 01/8, 04/8 và 08/8.

Ngoài hai bệnh nhân trên, Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cũng đang điều trị cho 4 trường hợp mắc COVID-19 khác gồm: Bệnh nhân 590, 621, 786, 787. Tất cả các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS- CoV- 2.

Liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, chiều qua (11-8), tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành và đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đầu tiên ở tỉnh này để điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19.

Bệnh viện được đặt tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh viện được thành lập trên cơ sở tiếp nhận các khoa Lâm sàng, Cận lâm sàng, Chống nhiễm khuẩn và phòng Tổng hợp. 

Bệnh viện này có quy mô 100 giường bệnh và khoảng 100 nhân viên làm nhiệm vụ. Trang thiết bị, máy móc (máy siêu âm, xét nghiệm máu, X-Quang, máy thở… ) phục vụ khám chữa bệnh chủ yếu được tận dụng từ Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. (Nguyễn Ngọc)

TPHCM sắp hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 cho người về từ Đà Nẵng

Ngày 12/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7h ngày 12/8, TP.HCM có 71 trường hợp được xác định mắc COVID-19, có 10 bệnh nhân đang được điều trị, các bệnh nhân khác đã xuất viện.

Về hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1-28/7 và đang sinh sống tại TPHCM, HCDC cho biết, có 51.664 trường hợp đã khai báo y tế. Có 50.516 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 48.757 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

Để nâng cao hiệu quả phòng chống COVID-19 trên địa bàn, HCDC phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định. Giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại Thành phố.

Hiện nay, TPHCM còn 1.044 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung, 3.602 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Bên cạnh đó, HCDC tiếp tục khuyên cáo người dân rời Đà Nẵng từ ngày 1.7 thực hiện khai báo y tế đến hết ngày 14/8, những người cố tình không khai báo sẽ bị xem xét xử lý hình sự. (Ngô Bình)

Bệnh viện T.Ư Huế thiếu hụt nguồn máu điều trị vì COVID-19

Ngày 12/8, nguồn thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, đơn vị vừa trình UBND tỉnh TT-Huế xin chỉ đạo tiếp tục tổ chức hiến máu tình nguyện do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh tại bệnh viện này hiện thiếu hụt nghiêm trọng.

Tại văn bản này, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đơn vị thông báo hoãn tổ chức hiến máu tình nguyện. Trong khi đó, nhu cầu máu và tiểu cầu phục vụ cho cấp cứu và điều trị tại bệnh viện tăng cao, nên nguồn máu và tiểu cầu thiếu hụt. 

Trước tình hình này, Bệnh viện T.Ư Huế đề nghị UBND tỉnh TT-Huế xem xét và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiến máu tình nguyện và hiến tiểu cầu theo kế hoạch, để phục vụ bệnh nhân cấp cứu và điều trị; đặc biệt trong giai đoạn phòng chống COVID-19 hiện nay.

Bệnh viện còn cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Truyền máu khu vực Huế thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận máu theo quy định về giãn cách phòng chống dịch COVID-19.

Trong một diễn biến khác, theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế, trên địa bàn hiện có 19.513 trường hợp từ vùng dịch trở về chưa qua 14 ngày. Tỉnh đang cách ly y tế tập trung 2.670 trường hợp, cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú 6.382 trường hợp, khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú 10.602 trường hợp.

Tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2), hiện tiếp nhận điều trị 15 bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển đến từ các tỉnh, thành khác. Trong đó, 4 bệnh nhân rất nguy kịch, 11 bệnh nhân bệnh nặng. (Ngọc Văn)

Những du khách đầu tiên bị kẹt ở Đà Nẵng trở về Hà Nội

Theo bản tin mới nhất phát đi chiều 12/8 từ Bộ Y tế, hiện những du khách đầu tiên kẹt tại Đà Nẵng thời gian qua đã trở về Hà Nội vào trưa 12-8 trên chuyến bay VN7160 của Vietnam Airlines. Đây là chuyến thứ nhất trong các chuyến đã lên lịch để giải tỏa 1.453 du khách Hà Nội và TP.HCM bị kẹt lại Đà Nẵng từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở đây cuối tháng trước.

Tính đến 14h00 ngày 12/8/2020, theo thống kê của worldometers.info:

* Thế giới: 20.528.680 người mắc; 760.000 người tử vong; 13.449.101 người bình phục.

*215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

* Việt Nam: 866 người mắc; 400 người điều trị khỏi, 17 người tử vong

*Đà Nẵng: Sáng 12/8, có thêm một bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng Đà Nẵng cho biết, 100% thành viên CLB Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, vào ngày 10/8, 100% cán bộ, nhân viên và các cầu thủ của đội bóng sông Hàn được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp rRT-PCR tại Trung tâm TDTT Hòa Minh.

Hà Nội: Sở Y tế Hà Nội đề nghị những người đã đến quán bia hơi Lộc Vừng ở TT3.13 khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú.

Tiếp tục rà soát, xét nghiệm các đối tượng về từ Đà Nẵng (từ ngày 15/7 đến nay), để ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng.

Hải Phòng: 7 mẫu xét nghiệm người bán hàng, nhân viên tại quán Bánh đa Bà Cụ do Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền lấy mẫu sáng 11/8 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hải Phòng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tạm dừng hoạt động của quán Bánh đa Bà Cụ, cách ly y tế các nhân viên của quán, tổ chức phun khử trùng khu vực, đồng thời thông báo cho những người đã đến ăn tại quán vào tối 26/7 khẩn trương liên vệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. (Quảng An)

Ninh Bình:2 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, hơn 3.000 trường hợp từ vùng dịch về đều âm tính

Chiều 12/8, thông tin từ Sở Y tế Ninh Bình cho biết đã tổ chức xuất viện cho 2 bệnh nhân số 392 và 415 sau 5 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại tỉnh Ninh Bình còn 5 bệnh nhân COVID-19 đang tiếp tục điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên (huyện Hoa Lư) đều có sức khỏe ổn định. Kết quả xét nghiệm gần đây nhất đối với 5 ca bệnh còn lại, có 1 ca âm tính lần 1 (BN 390), 3 ca âm tính 3 lần liên tiếp (BN 394, 396, 414), 1 ca dương tính (BN 389).

Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Ninh Bình đã điều trị thành công cho 19/24 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được phát hiện tại Ninh Bình. Trong đó, có 2 bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng, còn lại là các bệnh nhân phát hiện tại các khu cách ly tập trung.

Cũng theo Sở Y tế Ninh Bình, hiện nay tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát trên địa bàn tỉnh là 3.038 trường hợp. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế là 23 trường hợp, cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú là 3.015 trường hợp. Các trường hợp được cách ly chủ yếu đều từ vùng dịch Quảng Nam, Đà Nẵng trở về tỉnh Ninh Bình từ đầu tháng 7 đến nay.

Tính đến chiều nay (12/8), trên 3.000 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Đà Nẵng, Quảng Nam nói trên đều đã được quản lý, giám sát và đều cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-COV-2.

Hiện ngành Y tế Ninh Bình đã tiếp tục lấy mẫu lần 2 cho gần 2 nghìn trường hợp về từ ngày 17/7. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính, còn khoảng trên 200 mẫu đang chờ kết quả. (Hoàng Long)

Truy tìm đối tượng gây hoang mang cho nhiều người là F1 của bệnh nhân 791

Liên quan đối tượng quê quán tỉnh Quảng Bình đến trú tại Huế là F1 của bệnh nhân 791, theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, người này vừa được phát hiện tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; khi tới Huế đã tiếp xúc ít nhất 4 người.

Theo đó, từ tối 11 và ngày 12/8, người dân tại TP Huế cảm thấy bất an trước thông tin, một trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 791 mắc COVID-19 sau khi từ Hà Nội vào Quảng Bình đã đến Huế, nhưng với hành tung bí ẩn, trốn tránh khai báo và có mối quan hệ với nhiều người tại thành phố này.

Từ thông tin nêu trên, cũng như nhận công văn yêu cầu hỗ trợ truy tìm của Công an tỉnh Quảng Bình, Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Công an TP Huế phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, điều tra, làm rõ.

Công an TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định, người này là N.T.N (SN 1988, quê quán ở Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), đăng ký thường trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế.

Thông tin cho biết, ngày 5/8, N. đi xe khách từ Hà Nội về Quảng Bình, trên chuyến xe này có bệnh nhân 791. Khi đến Lệ Thủy, N. xuống xe, đến ngày 6/8 bắt xe từ Lệ Thủy vào TP Huế để gặp vợ ở nhà trọ khu vực phường Thủy Xuân. Sau đó, N. rời khỏi Huế.

Theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) tỉnh TT-Huế hiện xác định có ít nhất 4 người tại Huế đã tiếp xúc với N, nên được yêu cầu phải cách ly theo quy định. CDC TT-Huế cũng đã phối hợp với CDC Hà Nội để truy vết nhằm phòng chống dịch COVID-19. (Ngọc Văn)

MỚI - NÓNG