Quảng Trị: Sau 18 năm mới sắp xếp được lịch tiếp dân

Quảng Trị: Sau 18 năm mới sắp xếp được lịch tiếp dân
TP - Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28/8, Chủ tịch tỉnh Lê Hữu Phúc vừa ký Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân.

Theo đó, vào ngày 25 hàng tháng, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền sẽ tiếp công dân tại Văn phòng tiếp công dân của trụ sở Thanh tra Nhà nước tỉnh (đường Hùng Vương nối dài, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà).

Quy chế này cũng quy định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã phải tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tháng; Chủ tịch xã, phường, thị trấn phải tiếp công dân tại trụ sở ít nhất 2 buổi/tuần...

Như vậy sau 18 năm, kể từ ngày tái lập tỉnh mới (1/7/1989), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mới sắp xếp được lịch tiếp công dân theo quy định.

Được biết nguyên nhân của sự chậm trễ này là “do trước đây chưa xây dựng được văn phòng riêng để tiếp công dân”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.