Quanh chuyện một phó chủ tịch xã bị tố

Quanh chuyện một phó chủ tịch xã bị tố
TP - Người bị dân tố cáo là ông Nguyễn Văn Tân - Phó chủ tịch UBND xã Sơn Trường-Hương Sơn - Hà Tĩnh. Người tố cáo là vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Hùng - Trần Thị Cảnh cùng ông Trần Đăng Khoa đương nhiệm là cán bộ MTTQ huyện Vũ Quang.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2007. Khi gia đình anh chị Hùng - Cảnh tổ chức chế biến gỗ xuất khẩu, một lần ông Nguyễn Văn Tân cho người bao vây xe vận chuyển của gia đình này lập biên bản trái phép vòi vĩnh. Chị Cảnh cất giữ biên bản trong người để làm bằng chứng, ông Tân vật ngửa chị Cảnh xuống lấy lại, phi tang. Sự việc bị tố cáo lên UBND xã, sau cuộc hòa giải chuyện mới tạm yên.

Tháng 7 -2010, gia đình Hùng - Cảnh phát hiện ông Nguyễn Văn Tân giả mạo Nguyễn Quốc Hùng làm giấy tờ cho Phan Văn Nam ở Sơn Giang lấy 5 triệu đồng tiền đền bù xe công nông đáng ra là của anh Hùng. Việc gian lận bị lộ, UBND huyện Hương Sơn có văn bản đề nghị UBND xã Sơn Trường tổ chức kiểm điểm và xử lý kỷ luật Nguyễn Văn Tân.

Cuối tháng 12 –2010, cháu Nguyễn Thị Hương Thùy, con anh chị Hùng - Cảnh bị bệnh thần kinh bỏ dở lớp 11vào Bình Phước chơi với ông nội là bố của hai liệt sỹ. Khi cháu Hương Thùy tái phát bệnh, ông nội đưa Thùy lên sân bay Tân Sơn Nhất mua vé về sân bay Vinh để bố mẹ đưa con ra Hà Nội chữa trị.

Vì cháu Thùy chưa có giấy chứng minh nhân dân, nên anh Hùng lên UBND xã xin giấy xác nhận cho con mình. Thời điểm ấy ông Lê Xuân Cúc - Chủ tịch đi vắng. Ông Tân ở nhà trực ủy ban, quyết không chứng thực, lý do “ông chủ tịch không ủy quyền”.

Đợi 3 ngày, khi Chủ tịch xã Lê Xuân Cúc đi công tác về, vợ chồng anh Hùng mới xin được giấy xác nhận.

Trước đợt bầu cử HĐND các cấp, gia đình anh chị Hùng - Cảnh đã có văn bản yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét tư cách ứng cử viên của ông Tân.

Vừa trúng cử, thì ngày 28 -5, ông Nguyễn Văn Tân kéo người đến nhà ông Trần Đăng Khoa dọa nạt gây rối. Trong bản tường trình ngày 29 -5 -2011, gửi lãnh đạo Đảng ủy và chính quyền địa phương, ông Khoa ghi rõ: “Sự việc anh Tân đến lăng nhục, sỉ mắng chửi bới bản thân tôi tại gia đình còn nhiều tình tiết hết sức côn đồ và thiếu văn hóa của một đảng ủy viên, một phó chủ tịch UBND xã đối với một công dân khi đang nghỉ trưa kéo dài mãi đến 15 giờ 30 phút.

Sau nhiều lá đơn của vợ chồng anh chị Hùng - Cảnh trình lên xã và huyện, tiếp nối yêu cầu đòi giải quyết về hành vi mà ông Nguyễn Văn Tân gây ra tại nhà ông Khoa, ngày 7 –6, Đảng ủy xã Sơn Trường họp lấy phiếu tín nhiệm trong Ban chấp hành đối với ông Nguyễn Văn Tân có sự tham gia giám sát của cán bộ Ban Kiểm tra Huyện ủy thì ông Tân vẫn đạt tỷ lệ 82% người đồng tình.

Ngày 7- 6, anh Nguyễn Quốc Hùng tiếp tục làm đơn gửi Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn kiến nghị xem xét lại tư cách của ông Nguyễn Văn Tân.

Chuyện này bao giờ mới có hồi kết?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.