Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Quốc hội cần tiếp tục đổi mới

Quốc hội cần tiếp tục đổi mới
TP - Vào giờ nghỉ trong phiên họp cuối cùng của kỳ họp Quốc hội lần này, diễn ra hôm qua, 29/11, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã xuống tận nơi làm việc của các nhà báo theo dõi nghị trường để thăm hỏi và có cuộc trao đổi thẳng thắn.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nói:

Quốc hội cần tiếp tục đổi mới ảnh 1
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng

Lần đầu tiên điều hành một kỳ họp, tôi không khỏi hồi hộp, đặc biệt khi điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhưng rất mừng là đến hôm nay (29/11), QH đã trải  qua 29 ngày họp với những nội dung hoạt động rất phong phú...

Phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã có một số cải tiến, được dư luận hoan nghênh, đặc biệt phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thoải mái, cung cấp được nhiều thông tin quan trọng...

Có lúc nào Chủ tịch cảm thấy bối rối hay bất ngờ trong quá trình điều hành?

Nói thật là cũng có. Những lúc phải xử lý tình huống, cụ thể là vào phiên chất vấn Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Hiện, những câu trả lời của đồng chí Chánh án đã khiến nhiều đại biểu không bằng lòng, vì nội dung cũng như cách trả lời chưa được…

Tôi đã ba lần nhắc nhưng không biết lúc đó đồng chí Chánh án có nghe rõ không, thậm chí  Đoàn Thư ký có người đã nhắc Chủ tịch gợi ý là “nên tiếp thu đi”…

Về ba tân Bộ trưởng, thực sự lúc đầu tôi lo nhất là Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng, lần đầu tiên tham gia trả lời chất vấn, lại không phải đại biểu QH, lại là người trả lời đầu tiên, nhưng Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã nắm bắt nhanh, tuy nhiên trả lời cũng có cái được, có cái chưa được.

Tôi nghĩ rằng, QH cần tiếp tục đổi mới nữa, phát huy những kinh nghiệm và cải tiến trong qui trình xem xét, thảo luận các dự án luật, cũng như hoạt động chất vấn, các Ủy ban chuyên trách của QH cũng vậy.

Thưa Chủ tịch, đề nghị của đại biểu Nguyễn Văn Khá về việc QH ra Nghị quyết cách trả lời chất vấn của Chánh án Nguyễn Văn Hiện, hiện UBTVQH xem xét, cho ý kiến thế nào?

Ngay buổi chiều hôm đó (27/11), Thường vụ QH đã hội ý, xem xét ý kiến dù chỉ là ý kiến của một vị đại biểu. Thường vụ QH đã thảo luận và quyết định báo cáo QH, xin ý kiến xem có tiếp tục chất vấn Chánh án vào buổi chiều nữa không?

Cá nhân tôi cũng đề nghị đồng chí Chánh án tiếp tục chuẩn bị cho việc chất vấn, nhưng rồi QH nói không, nên đã chuyển sang chương trình tiếp theo...

Xin cảm ơn Chủ tịch!

MỚI - NÓNG