Quốc hội chất vấn: Tham nhũng có giảm, nhưng vẫn phức tạp

TPO - Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, tình hình tham nhũng đã có chiều hướng thuyên giảm, nhưng vẫn còn là vấn đề phức tạp, cần đẩy mạnh phòng chống trong thời gian tới.

Sáng nay 30/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, có 121 đại biểu đăng ký chất vấn các Bộ trưởng và tư lệnh ngành.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Trần Tất Thế (Hà Nam) đặt vấn đề về việc khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy: "Bộ trưởng nói sau 5 năm sẽ trả lại sự trong xanh cho dòng sông. Thế nhưng hiện tại, vấn đề ô nhiễm trên hai con sông vẫn chưa được khắc phục. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này ra sao?".

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Việc xử lý ô nhiễm trên sông Nhuệ, sông Đáy phải xử lý tại nguồn.

"Các dòng sông này chảy qua nhiều địa phương như Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam v... Chúng ta đã có đề án tổng thể xử lý dòng sông, nhưng cơ chế phối hợp chưa hiệu quả, cũng chưa bố trí được nguồn lực.

Tôi có kiến nghị, địa phương phải đánh giá nguồn thải, lựa chọn mô hình quản lý. Hà Nội đã có mô hình xử lý, tập trung vào nước thải sinh hoạt", Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường trả lời.

Đại biểu Trần Văn Mão (Nghệ An) chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái về công tác phòng chống tham nhũng, cũng như giải pháp căn cơ cho vấn đề này.

"Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về công tác phòng chống tham nhũng nhận định tham nhũng vẫn đang là thách thức, bức xúc nhất xã hội hiện nay. Bên cạnh tham nhũng vặt, các vụ tham nhũng lớn, dưới hình thức nhóm lợi ích, sân sau, công ty gia đình… đang bộc lộ cần được nhận diện, đánh giá thực chất. Tôi đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp căn cơ xử lý vấn đề này",đại biểu Trần Văn Mão đặt vấn đề.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: Công tác phòng chống tham nhũng rất được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và toàn dân quan tâm, với quyết tâm cao, quyết liệt. Tình hình tham nhũng đã có chiều hướng thuyên giảm, nhưng vẫn còn là vấn đề phức tạp, cần đẩy mạnh phòng chống trong thời gian tới.

"Tới đây, chúng tôi sẽ có nhiều biện pháp, trong đó nhấn mạnh giải pháp tuyên truyền; hoàn thiện hệ thống pháp luật cho đầy đủ, toàn diện, đảm bảo kiểm soát được hoạt động", Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết.

MỚI - NÓNG