Quốc hội dành một tuần để xem xét, quyết định nhân sự

Các đại biểu QH bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trong kỳ họp thứ nhất, QH khoá XIII.
Các đại biểu QH bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trong kỳ họp thứ nhất, QH khoá XIII.
TPO - Kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khoá XIII dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21/3 và bế mạc vào ngày 14/4. Trong kỳ họp này, QH dự kiến dành một tuần để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Ủy ban Thường vụ QH vừa gửi đến đại biểu QH dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII. Theo đó, trong kỳ họp này, QH sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo nhiệm kỳ 2011- 2016 của QH, các cơ quan của QH, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét thông qua nhiều dự án luật quan trọng như: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Đặc biệt, từ ngày 6/4 đến ngày 14/4, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận, xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.