Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm
TP - Tuần làm việc thứ tư, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt và chất vấn 4 bộ trưởng, trưởng ngành và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

> Quốc hội nóng bỏng 'phiếu tín nhiệm'

Sáng nay (10/6), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội biểu quyết danh sách những người được lấy phiếu, thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Từ 15 giờ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn và báo cáo về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm. Sau khi bầu Ban kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả sẽ được Ban kiểm phiếu công bố vào sáng 11/6.

Phiên chất vấn sẽ diễn ra từ chiều 12/6 đến hết 14/6 (truyền hình, phát thanh trực tiếp). Theo chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Sau đó, Quốc hội sẽ chất vấn 4 vị bộ trưởng, trưởng ngành là Bộ trưởng NN&PTNT, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và du lịch, Bộ trưởng LĐ-TB&XH, Viện trưởng Viện KSNDTC để chất vấn (Bộ trưởng TT-TT không được chọn từ danh sách 5 người dự kiến trước đó). Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải đáp các ý kiến và trả lời chất vấn của ĐBQH vào cuối phiên chất vấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG