Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng vào chiều 6/4. Ảnh: Như Ý
Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng vào chiều 6/4. Ảnh: Như Ý
TPO - Chiều 6/4, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng, với 418 đại biểu tán thành (84%).

Sau khi miễn nhiệm, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sinh ngày 17/11/1949. Quê quán: Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ông tham gia các mạng từ sớm và trong quá trình công tác đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng ở các tỉnh, thành, bộ ngành và Trung ương. Trong đó, từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006, ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ Từ tháng 7/2006 đến nay, ông là Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI.

Cũng trong chiều 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc Tờ trình giới thiệu Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng.

MỚI - NÓNG