Quốc hội nhận thiếu sót trước cử tri về vụ ông Vũ Huy Hoàng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.
TPO - “Quốc hội nhận thiếu sót, khuyết điểm trước cử tri cả nước do giám sát chưa chặt dẫn đến sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng. Đồng thời, giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét để có hình thức xử lý nghiêm minh, đúng quy định”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói trước cử tri thành phố Cần Thơ vào sáng nay, 4/12.

Cử tri Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, tình trạng nợ công hiện nay là 2,6 triệu tỷ đồng (chiếm 62% GDP), bình quân mỗi người gánh 39 triệu đồng. Trong khi đầu tư công kém hiệu quả, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, điển hình 5 dự án làm gây thua lỗ trên 30.000 tỷ đồng như: nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ; nhà máy nhiên liệu sinh học Bio – Ethanol Dung quất; nhà máy bột giấy Phương Nam ở Long An và nhà máy đạm Ninh Bình.

“Các dự án này có tham nhũng hay không, trách nhiệm thuộc về ai và như thế nào?” – cử tri Xinh đặt vấn đề. Ngoài ra, cử tri còn đặt vấn đề liên quan đến ông Vũ Huy Hoàng mà đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Quốc hội nhận thiếu sót trước cử tri về vụ ông Vũ Huy Hoàng ảnh 1

Cử tri Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu.

Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vấn đề nợ công hiện nay dưới 65%, năm năm tới duy trì ở mức 65% GDP. Đồng thời, Quốc hội sẽ kiểm soát không để vượt qua. Tuy nhiên, mấy năm nay tình trạng nợ quá hạn phải trả trong khi ngân sách không đủ nên phải cân đối vay tiếp, kiểm soát không để vỡ nợ công.

Quốc hội nhận thiếu sót trước cử tri về vụ ông Vũ Huy Hoàng ảnh 2

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vào sáng nay.

Còn nói về tham nhũng, đặc biệt là xử lý ông Vũ Huy Hoàng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội nhận khuyết điểm trước cử tri cả nước. 


“Quốc hội nhận thiếu sót, khuyết điểm trước cử tri cả nước do giám sát chưa chặt dẫn đến sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng. Đồng thời, giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét để có hình thức xử lý nghiêm minh, đúng quy định”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.