Quốc hội phê chuẩn hai Phó Thủ tướng mới trong tuần này

Quốc hội phê chuẩn hai Phó Thủ tướng mới trong tuần này
TPO - Tâm điểm thu hút sự chú ý trong tuần làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII là việc Quốc hội dành phần lớn thời gian bàn về công tác nhân sự của Chính phủ và Quốc hội.

Đề xuất phê chuẩn hai Phó Thủ tướng mới

Ông Vũ Đức Đam (trái) và ông Phạm Bình Minh sẽ được Chính phủ đề nghị vào chức phó thủ tướng.
Ông Vũ Đức Đam (trái) và ông Phạm Bình Minh sẽ được Chính phủ đề nghị vào chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các vị trí sẽ được kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII miễn nhiệm là chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP). Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn hai Phó Thủ tướng mới và Chủ nhiệm VPCP mới.

Ngày 11/11, mở đầu tuần làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ, Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP.

Hai người được giới thiệu vào vị trí Phó Thủ tướng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam.

Việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được Quốc hội tiến hành bằng phương bỏ pháp bỏ phiếu. Còn Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được Quốc hội thông qua bằng biểu quyết trên máy.

Ngoài nhân sự Chính phủ, trong tuần Quốc hội cũng xem xét, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đề nghị Quốc hội bầu bổ sung 1 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho vị trí Trưởng Ban Dân nguyện và 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội cho phép bầu thêm: 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Như vậy, nếu được bầu đủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ có 18 Uỷ viên.

Cũng theo lịch trình, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về các vấn đề lớn như Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014; Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2014.

Theo Viết
MỚI - NÓNG