Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, gắn bó với nhân dân

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (giữa) cùng các Phó Chủ tịch Quốc Hội
Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (giữa) cùng các Phó Chủ tịch Quốc Hội
TP - Hôm qua, với 91,4% tổng số đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đắc cử chức Chủ tịch QH khóa XIII.

> Ông Nguyễn Sinh Hùng giữ chức Chủ tịch Quốc hội

QH cũng bầu 4 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (giữa) cùng các Phó Chủ tịch Quốc Hội
Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (giữa) cùng các
Phó Chủ tịch Quốc Hội.
 

Phát biểu sau khi nhận bó hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, tân Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm cao cả, nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của QH, Ủy ban Thường vụ QH các khóa trước, nỗ lực phấn đấu cùng các đại biểu QH đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật quy định, góp phần xây dựng QH xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, các thành viên Ủy ban Thường vụ QH sẽ luôn rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ, năng lực công tác, kiên quyết phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời sẽ gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII cũng mong nhận được sự ủng hộ của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài.

Như vậy so với danh sách đề cử của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII, thì 17/18 ứng viên đã trúng cử. Riêng trường hợp ông Bùi Văn Cường (46 tuổi, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Đại biểu QH Gia Lai) dự kiến đề cử để bầu vào Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện, nhưng số phiếu không quá bán, chỉ đạt 47,2% phiếu đồng ý.

Trước đó, các đại biểu QH đã biểu quyết đồng ý giới thiệu thêm ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế khóa XII, ứng cử vào Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH để giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện của QH.

Như vậy, chức danh Trưởng ban Dân nguyện đã có hai ứng cử viên là ông Bùi Văn Cường và ông Nguyễn Văn Phúc. Kết quả bỏ phiếu cả ông Bùi Văn Cường và ông Nguyễn Văn Phúc (được 43,4% phiếu) đều không đạt số phiếu trên 50%.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng . Ảnh: Hồng Vĩnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng . Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng xin ý kiến QH và đồng ý không tiến hành bầu thêm. Như vậy, Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII chỉ có 17 thành viên, gồm 1 Chủ tịch QH, bốn Phó Chủ tịch Quốc hội và 12 ủy viên.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Đình Long cho biết, luật không quy định Trưởng Ban Dân nguyện phải là Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH. Lần này chỉ bầu các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH. Chức vụ cụ thể của các ủy viên nắm giữ ở các ủy ban sẽ được QH bầu ở phiên họp sau. Còn vị trí Trưởng Ban Dân nguyện sẽ được xem xét.

Danh sách 17 ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII

1. Chủ tịch QH: Ông Nguyễn Sinh Hùng, 65 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh (đạt 91,4% phiếu đồng ý).

Bốn Phó Chủ tịch QH là:

Thứ tự từ phải sang trái: Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn, Phó CTQH Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó CTQH Uông Chu Lưu
Thứ tự từ phải sang trái: Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn, Phó CTQH Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó CTQH Uông Chu Lưu.
 

2. Bà Tòng Thị Phóng, 57 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch QH khóa XII, Đại biểu Quốc hội Đắk Lắk (đạt 95,8% phiếu).

3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 57 tuổi, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đại biểu Quốc hội Bến Tre (đạt 96,6% phiếu).

4. Ông Uông Chu Lưu, 56 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH khóa XII, Đại biểu QH Thanh Hóa (đạt 98,4% phiếu).

5. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, 60 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH khóa XII, Trung tướng, Đại biểu QH Đà Nẵng (đạt 97,6% phiếu).

Ủy viên ủy ban thường vụ qh khóa xiii (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

6. Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương, 56 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khóa XII, Đại biểu QH Cao Bằng (91,8% phiếu).

7. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, 53 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội khóa XII, Đại biểu QH Lâm Đồng (91,6% phiếu).

8. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH Đào Trọng Thi, 60 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng khóa XII, Đại biểu QH Hà Nội (91,6% phiếu).

9. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Phùng Quốc Hiển, 53 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách khóa XII, Đại biểu QH Yên Bái (91,4% phiếu).

10. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, 57 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khóa XII, Đại biểu QH Gia Lai (91% phiếu).

11. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, 51 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa XII, Đại biểu QH Ninh Thuận (90,8% phiếu).

12. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng, 58 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Đại biểu QH Nghệ An (90,4% phiếu).

13. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, 52 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Đại biểu QH Thái Bình (89,4% phiếu).

14. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, 54 tuổi, Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đại biểu QH An Giang (88% phiếu).

15. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, 57 tuổi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XII, Đại biểu QH Nghệ An (86,8% phiếu)

16. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa, 56 tuổi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XII, Thiếu tướng, Đại biểu QH Phú Thọ (85,6% phiếu).

17. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, 57 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, Đại biểu QH Sơn La (80,2% phiếu).

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Sinh Hùng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Ngày sinh: 18-01-1946, Nam/nữ: Nam, Dân tộc: Kinh, Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Số nhà 7B Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. Thành phần gia đình: Cán bộ. Nghề nghiệp khi tuyển dụng: Sinh viên. Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 01-01-1972. Ngày vào Đảng: 26-05-1977. Ngày chính thức: 26-5-1978.

Trình độ được đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính - Kế toán

- Học hàm, học vị: Tiến sỹ

- Ngoại ngữ: Bungari D

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 1 (năm 2002). Huân chương Itsara hạng 1 của Lào (năm 2007). Kỷ luật: Không

Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI

Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI

Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

Quá trình công tác

9- 1966 đến 12 - 1970: Sinh viên Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

1- 1972 đến 12 - 1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.

1 - 1978 đến 9 - 1982: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Các Mác, Bungari.

10 - 1982 đến 10 - 1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính.

10 - 1986 đến 1 - 1990: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Kinh tế Trung ương.

2 - 1990 đến 9 - 1992: Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

10 - 1992 đến 11 - 1996: Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào BCHT.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính.

11 - 1996 đến 6 - 2006: UVT.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào BCHT.Ư Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào BCHT.Ư Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ 7 - 2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào BCHT.Ư Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cách đây 5 năm khi nhận chức Chủ tịch QH tôi mượn hai câu Kiều để nói lên tâm trạng lúc đó: “Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không”. Sau hơn 5 năm tôi thấy đại biểu QH khóa XIII có trình độ cao, chất lượng tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII và lại xin lẩy hai câu Kiều để gửi gắm đến các đồng chí: “Chén vui nhớ bữa hôm nay/ Chén mừng xin đợi ngày rày 5 năm sau”.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG