Quốc hội thảo luận về phòng chống tội phạm, tham nhũng

TP - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, hôm nay (26/10) Quốc hội sẽ nghe các báo cáo của các bộ, ngành về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.

Kế đến, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ trình Quốc hội báo cáo công tác năm 2020.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình Quốc hội công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020…

Sau đó Quốc hội sẽ dành 1,5 ngày thảo luận trực tuyến về các báo cáo trên.

Sau khi kết thúc đợt họp trực tuyến, Quốc hội sẽ tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội, từ ngày 2-17/11.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.