Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân

TPO - Sáng 19/10, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bị ngập sâu do triều cường, khiến hàng loạt phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng Đoàn thanh niên Công an thị xã đã phối hợp với đội CSGT dùng xe tải chuyên dụng đưa người dân qua đoạn ngập lụt an toàn.  

Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 6h sáng nay tại đoạn đường trên, triều cường đã dâng rất cao, ngập kéo dài khoảng 3km. Nơi sâu nhất (tính từ mặt đường) cũng tầm 1m, gây khó khăn cho việc lưu thông của hàng loạt phương tiện ô tô, xe máy trên tuyến quốc lộ.

Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 1 Quốc lộ 1 trở thành biển nước - Ảnh: Kim Hà.
Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 2

Hàng quán đóng cửa vì ngập - Ảnh: Kim Hà.

Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 3

Người dân phải làm đê tạm để nước không tràn vào nhà - Ảnh: Kim Hà.

Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 4
 

Rất nhiều phương tiện phải dừng lại chờ nước rút mới có thể đi qua. Tuy nhiên, thời điểm thủy triều lên lại rơi vào khoảng thời gian người dân đi học, đi làm nên gây ra tình trạng ùn ứ.

Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 5 Nhiều phương tiện dừng chờ nước rút mới có thể lưu thông - Ảnh: Kim Hà.
Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 6

Nhiều phương tiện chết máy vì nước ngập - Ảnh: Kim Hà.

Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 7
 

Do đó, Đoàn thanh niên Công an thị xã Bình Minh đã phối hợp với đội CSGT và xã đoàn Thuận An điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi đường tắt để tránh ngập và dùng xe tải chuyên dụng để đưa người dân “vượt đường”.

Theo thượng úy Huỳnh Công Nhân – Bí thư Đoàn thanh niên thị xã Bình Minh, ngay thời điểm triều cường năm nay, mực nước ngập từ mặt lộ lên khoảng từ 0,5 - 1m. Có những đoạn sâu làm cho việc lưuc thông của các phương tiện xe gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, Đoàn thanh niên đã đề xuất với Ban lãnh đạo công an thị xã sử dụng xe tải giao thông để cứu hộ những phương tiện xe gắn để qua khúc ngập lụt.

Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 8 Đoàn thanh niên Công an thị xã Bình Minh đã huy động lực lượng, dùng xe tải chuyên dụng đưa phương tiện của người dân "vượt đường" - Ảnh: Kim Hà.
Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 9
 
Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 10
Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 11 Thượng úy Huỳnh Công Nhân - Bí thư đoàn thanh niên Công an thị xã Bình Minh (bên phải) hỗ trợ đưa phương tiện của người dân lên xe chuyên dụng để đi qua đoạn ngập - Ảnh: Kim Hà.

“So với mực nước năm rồi thì năm nay cao hơn năm rồi cũng khá nhiều. Các phương tiện xe gắn máy, kể cả xe ô tô đi qua đoạn đường này đều bị tắt máy. Để đảm bảo việc cứu hộ cho phương tiện giao thông, Đoàn thanh niên Công an thị xã Bình Minh đã huy động một số đồng chí phối hợp cùng đội CSGT và Đoàn thanh niên xã Thuận An để hỗ trợ người dân qua trong đợt triều cường năm nay” – Thượng úy Nhân chia sẻ.

Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 12 Xe tải chuyên dụng đưa phương tiện người dân vượt 3km đường ngập sâu trên quốc lộ 1 - Ảnh: Kim Hà.

Có xe gắn máy bị tắt máy do đi qua đoạn đường bị ngập nước, chị Nguyễn Thị Tuyết Hà (một công nhân tại Vĩnh Long) nói: “Năm nào nước cũng ngập lên hết. Tôi là công nhân đi làm hôm nay bị hư xe như thế này là phải bị mất một ngày công rồi đó nhưng cũng nhờ mấy anh công an giúp đỡ, tôi rất cảm ơn. Mấy anh cũng ra sức lắm nhưng do số lượng xe nhiều quá nên không xử lí kịp”.

Quốc lộ 1 ngập sâu, Công an Vĩnh Long mang xe tải chuyên dụng cứu hộ người dân ảnh 13 Chiến sĩ công an hỗ trợ đưa xe bị chết máy của chị Hà qua đoạn ngập - Ảnh: Kim Hà.

Theo thông tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, tính đến 7h ngày 19/10, mực nước cao nhất trên các sông, rạch trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh theo triều. Cụ thể tại Mỹ Thuận cao hơn mức báo động 3 là 0,25m. So với đỉnh kì triều rằm tháng 8 (âm lịch) cao hơn 0,48m; hầu hết các trạm nội đồng đạt mức 1,7 – 1,93m. Mỗi ngày, đỉnh triều sẽ lệch nhau 1 giờ, tập trung vào các giờ cao điểm trong buổi sáng và chiều.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.