Quốc lộ nghìn tỷ chảy nhựa vì nắng nóng

Nhựa đường dính chặt vào đế giày. Ảnh: Minh Cương.
Nhựa đường dính chặt vào đế giày. Ảnh: Minh Cương.
Quốc lộ 18A đoạn Uông Bí – Hạ Long (Quảng Ninh), được đưa vào sử dụng sau hơn một năm hoàn thành cải tạo nâng cấp đã bị chảy nhựa loang lổ kéo dài hàng trăm mét.

12h trưa 3/7, hàng trăm phương tiện và người đi bộ lưu thông trên quốc lộ 18A, khi đến đoạn đường thuộc khu 4, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã gặp phải sự cố bánh xe, giày dép dính chặt vào mặt đường.

Bề mặt đoạn đường chảy nhựa loang lổ, bóng loáng kéo dài hơn 200 m, rộng khoảng 1 m, có đoạn lên đến 2 m. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều rãnh lún do đường xuống cấp. Các phương tiện lưu thông qua đây đều phải đi chậm lại. 

“Chạy xe cách đó gần 100 m, thấy mặt đường bóng loáng, tôi lại gần mới phát hiện đường bị chảy nhựa nên đi chậm lại, dẫm chân xuống đường thì nhựa dính đầy giày và bánh xe”, ông Thắng xe ôm chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Dương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Quảng Ninh cho biết, hiện tượng chảy nhựa trên quốc lộ qua địa bàn tỉnh từ trước đến nay chưa xuất hiện lần nào. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay để tìm nguyên nhân và có phương án khắc phục không để ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Mấy ngày hôm nay nhiệt độ khá cao, nhất là buổi trưa đây cũng là nguyên khiến đường chảy nhựa”, ông Dương nói.

Quốc lộ nghìn tỷ chảy nhựa vì nắng nóng ảnh 1

Đoạn đường bị chảy nhựa kéo dài hơn 200 m. Ảnh: Minh Cương.

Dự án cải tạo quốc lộ 18 mở rộng đoạn Uông Bí – Hạ Long được khánh thành ngày 18/5/2014 với chiều dài 30km, được đầu tư từ hai lên bốn làn xe cơ giới, có dải phân cách cứng ở giữa, tiêu chuẩn đường cấp ba đồng bằng, tốc độ tối đa 80km/h. Dự án có tổng đầu tư 2.800 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đại Dương đầu tư theo hình thức BOT.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.