Quy định rõ trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng

TPO - Tiếp tục phiên họp toàn thể thứ 16, ngày 19/8 Ủy ban Pháp luật của QH cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). 
Quy định rõ trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng ảnh 1 Ông Phan Trung Lý
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho rằng, dự thảo cần phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong Chính phủ. Bởi có những vụ việc xảy ra mà không rõ trách nhiệm, trách nhiệm cá nhân bị lẫn trong trách nhiệm tập thể. 


Ông Lý cho rằng, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng. Vai trò, mối quan hệ giữa bộ trưởng và Chính phủ ra sao? 

GS Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của QH đồng tình, trong hành pháp thì vai trò cá nhân là rất quan trọng. Do vậy cần làm rõ mỗi quan hệ giữa Chính phủ và thủ tướng, các bộ trưởng. 

Theo GS Đường không nên quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ bởi càng quy định chi tiết thì càng thiếu, làm “bó tay” Chính phủ. Trong khi điều chúng ta cần là một Chính phủ năng động, sáng tạo, quyết đoán. Chính phủ có mạnh thì đất nước mới giàu. 

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đề xuất, luật hóa cơ cấu tổ chức của Chính phủ, không để cơ cấu phụ lấn áp cơ cấu chính. Bởi hiện nay bộ máy phình to do “đẻ” ra quá nhiều tổng cục trong các bộ. Dưới tổng cục lại có các cục, vụ, phòng dẫn đến nhiều tầng nấc quản lý. 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho biết, hiện nay có tơi gần 200 ban chỉ đạo các loại dẫn đến phân tán trong quản lý nhà nước. Trước đây chúng ta đã giảm từ 150 xuống còn 80 ban chỉ đạo nhưng gần đây các ban chỉ đạo mới lại được thành lập thêm. 

MỚI - NÓNG