Quy hoạch của Việt Nam chồng chéo, rời rạc

Quy hoạch của Việt Nam chồng chéo, rời rạc
TP - Ngày 25/4, tại hội thảo Luật Quy hoạch- Hướng tới phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ KH&ĐT tổ chức, Vụ phó Quy hoạch Đinh Thanh Tâm đánh giá, quy hoạch của Việt Nam còn nhiều bất cập, nặng xin-cho.

Theo đó, quy hoạch được lập quá nhiều, chất lượng thấp, chưa phù hợp với nền kinh tế thị trường, gây trở ngại cho đầu tư và cản trở sự phát triển đất nước. Thiếu sự gắn kết giữa các quy hoạch mang tính liên ngành, liên vùng, dẫn đến việc nơi chồng chéo, nơi rời rạc. Trên cùng một cấp lãnh thổ có nhiều loại quy hoạch, gây khó khăn cho quản lý. 

Ví dụ tại tỉnh Quảng Ngãi có 13 quy hoạch cấp Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 53 quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm cấp tỉnh phê duyệt. Trong khi đó, việc quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng như hệ thống đường bộ, đường thủy, cảng biển, sân bay riêng rẽ, rời rạc.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.