Quy hoạch phê duyệt : chợ 19-12 là một đường phố !

Quy hoạch phê duyệt : chợ 19-12 là một đường phố !
TP - Theo Quyết định số 96/QĐ-UB (ngày 7/11/2000) của UBND TP Hà Nội về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2001-2010, khu chợ 19-12 chính là một  đường phố.

Quyết định 96 đặt ra định hướng mang tính yêu cầu đối với hệ thống chợ thuộc quận Hoàn Kiếm là: “Phát triển mạng lưới chợ hiện có trên cơ sở nâng cấp hiện đại hóa theo hướng văn minh và đáp ứng các yêu cầu phát triển lâu dài, kết hợp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và sắc thái văn hóa Thủ đô nói riêng, kết hợp với hệ thống siêu thị, cửa hàng tự chọn, trung tâm thương mại”.

Cũng theo định hướng đó, đến năm 2010 hệ thống chợ trên địa bàn quận được hình thành và hoàn chỉnh phân loại theo quy mô như sau:  Chợ loại 1 (cấp thành phố) gồm chợ Đồng Xuân và Hàng Da phục vụ nhu cầu của toàn thành phố, liên quận với quy mô kinh doanh như hiện tại (trên 500 hộ kinh doanh/chợ).

Chợ loại 2 (cấp quận) bao gồm các chợ Cửa Nam, Hàng Bè phục vụ nhu cầu thường xuyên của dân cư trong bán kính 2,5-3 km có quy mô từ 300-500 hộ kinh doanh/chợ.

Theo Quyết định số 96, chợ loại 3 (cấp phường) gồm: chợ 19/12, Ngõ Gia Ngư, Ngõ Tức Mạc, Ngõ 55 phố Hai Bà Trưng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của dân cư sở tại với dưới 200 hộ kinh doanh.

Thành phố chỉ rõ: “Tuy nhiên, hệ thống chợ loại này cố gắng giải tỏa trước năm 2005, sau khi đã có sự nâng cấp các chợ lớn và phát triển hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại sẽ loại bỏ dần các chợ nhỏ đó”.

Vấn đề đặt ra đang gây tranh cãi trong dư luận những ngày qua chính là chợ 19-12 có được chuyển thành siêu thị, trung tâm thương mại hay không? Câu trả lời là, theo Quyết định có tính pháp lý cao nhất của thành phố nói trên, chợ 19-12 lẽ ra phải được giải tỏa trước năm 2005.

Chợ nào được chuyển thành trung tâm thương mại?

Quy hoạch phê duyệt : chợ 19-12 là một đường phố ! ảnh 1

Sa bàn quy hoạch tại triển lãm Hà Nội nửa thế kỷ phát triển và bảo tồn năm 2004

Cũng theo Quyết định 96, sau năm 2005, có thể tính đến sự chuyển hướng của một số chợ thành siêu thị mới ở khu vực phường Phúc Tân, Chương Dương.

Từ 2006 - 2010, cân nhắc phát triển các siêu thị mới trong các trung tâm thương mại được xây dựng, cải tạo nâng cấp các cửa hàng bách hóa lớn thành các siêu thị quy mô trung bình.

Theo hướng trên, hệ thống siêu thị trên địa bàn Quận sẽ gồm các siêu thị  số 63 Hàm Long, 7 Đinh Tiên Hoàng. 94 Trần Quốc Toản. Trên phố Hai Bà Trưng chỉ có Hà Nội Tower Citimart (49 Hai Bà Trưng), không hề có siêu thị nào được quy hoạch bố trí tại khu chợ 19-12.

Về Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại (TTTM), thành phố yêu cầu “phải dựa trên quy hoạch phát triển đô thị của thành phố, đảm bảo giữ gìn cảnh quan cũng như môi trường sinh thái chung ở các khu vực xây dựng”.

Hướng quy hoạch được xác định là “tiếp tục củng cố, hoàn thiện các trung tâm thương mại hiện có bao gồm: Hanoi TOWER 49 Hai Bà Trưng, Trung tâm giao dịch và thương mại 12 Bờ Hồ”. Quy hoạch TTTM cũng không hề nhắc đến trung tâm thương mại nào ở chợ 19-12.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này trong những số báo sau.

Phố 19-12 có trong quy hoạch được công khai

Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-UB (ngày 7/11/2000) của UBND TP Hà Nội là bản đồ quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm đã được triển lãm công khai tại “Triển lãm Hà Nội nửa thế kỷ phát triển và bảo tồn” ngày 10/10/2004- nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng thủ đô (xem ảnh).

Theo bản vẽ quy hoạch chi tiết, khu vực chợ 19-12 được xác định là một đường phố.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.