Quy hoạch thoát nước TPHCM không còn phù hợp

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín tại buổi làm việc với đoàn giám sát Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân TPHCM về thực hiện các giải pháp chống ngập ngày 27/10.

Ông Nguyễn Hữu Tín cho biết hệ thống cống quá cũ, tình trạng xả rác bừa bãi là nguyên nhân chủ yếu làm TPHCM bị ngập nặng trong thời gian vừa qua. Ngoài biến đổi khí hậu, triều cường bất thường thì quy hoạch thoát nước TPHCM không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Mới đây, Thủ tướng đã đồng ý cho TPHCM xây dựng 8 cống kiểm soát triều lớn, 68 cống ngăn triều nhỏ và 12 km đê bao với tổng kinh phí đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG