Quy nhơn : Bị cá tấn công khi đang tắm biển

Quy nhơn : Bị cá tấn công khi đang tắm biển
Khoảng 6 giờ 45 ngày 9/1, thạc sĩ Nguyễn Minh Tuân - giảng viên khoa Lý luận chính trị (trường ĐH Quy Nhơn) khi đang tắm biển cách bờ 100m tại khu vực biển P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã bị một con cá cắn vào cánh tay trái.

Theo thạc sĩ Nguyễn Minh Tuân, con cá này có màu xám, da nhám, khoảng từ 20 - 30 kg, sau khi bất ngờ cắn 2 lần làm banh toác phần thịt ở cánh tay ông, con cá đã lặn bơi ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, một ngư dân đánh cá gần nơi xảy ra sự cố bơi thúng tiến đến vớt ông Tuân vào bờ.

Tại Bệnh viện Quân y 13, thạc sĩ Nguyễn Minh Tuân được các bác sĩ phẫu thuật trong gần 2 giờ đồng hồ để thắt động mạch cầm máu, khâu vết thương (vết dài nhất hơn 10 cm). 

Ngay sau hôm tai nạn xảy ra với ông Tuân, một giảng viên khác của trường Đại học Quy Nhơn cũng bị cá tấn công khi tắm tại vùng biển trước trường. Nạn nhân này bị thương nặng ở khuỷu tay, đứt động mạch, đứt gân, phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, điều trị.

Nhiều ngư dân cho rằng, loại cá tấn công người này là cá nhám (một loài cá giống cá mập). 

Theo Thanh niên

MỚI - NÓNG