Quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi Tây Bắc

Lãnh đạo KTNN quyên góp ủng hộ người dân vùng mưa lũ sáng 11/8
Lãnh đạo KTNN quyên góp ủng hộ người dân vùng mưa lũ sáng 11/8
TPO - Trước những thiệt hại to lớn do mưa lũ gây ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi Tây Bắc.

Sáng 11/8, Đảng ủy – Lãnh đạo KTNN đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở tại hai tỉnh Sơn La và Yên Bái.

Với tinh thần tương thân tương ái, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, kiểm toán viên KTNN đã ủng hộ ít nhất 1 ngày lương giúp nhân dân hai tỉnh Sơn La, Yên Bái khắc phục thiên tai lũ lụt.

Ngay tại lễ phát động, số tiền quyên góp của cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên, người lao động là 77.500.000 đồng. Dự kiến, toàn bộ đợt phát động sẽ thu được khoảng 400.000.000 đồng, ủng hộ đồng bào hai tỉnh Sơn La, Yên Bái.

Sau đợt phát động, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc và Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên làm trưởng đoàn, trực tiếp thăm và trao tặng số tiền quyên góp được cho nhân dân hai tỉnh Sơn La và Yên Bái.

Trước đó, hưởng ứng phát động của Đảng ủy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Với mức quyên góp mỗi người tối thiểu một ngày lương, ngay sau khi phát động, Đảng ủy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã quyên góp được hơn 250 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng núi Tây Bắc bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đi kiểm tra, thị sát tình hình, động viên, chia sẻ khó khăn với đồng bào, chính quyền địa phương, đặc biệt là những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

MỚI - NÓNG