Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam:

Quyết liệt đổi mới đồng bộ, toàn diện

Quyết liệt đổi mới đồng bộ, toàn diện
TP - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII này có rất nhiều những tín hiệu đáng mừng, trong đó vấn đề nhân sự được T.Ư chuẩn bị rất chu đáo. Tất cả các quy trình đề cử, ứng cử đều đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ mà Đảng ta đã đề ra.

Đây cũng là một Ban Chấp hành (BCH) có cơ cấu, thành phần khá đa dạng, có sự kết hợp giữa những người có kinh nghiệm và lớp trẻ đầy hăng hái, có tư duy đổi mới và sáng tạo. Với một BCH như thế tôi tin rằng, Đảng ta chắc chắn sẽ đoàn kết hơn để đồng lòng với nhau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tôi cũng mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, BCH sẽ phát huy và thực hiện cho bằng được công cuộc đổi mới đất nước. Việc đổi mới đó phải diễn ra đồng bộ cả về chính trị lẫn kinh tế, trong đó phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân. Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tôi rất mừng là Ban soạn thảo đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân để rồi đề cập một cách đầy đủ, mạnh mẽ rằng: Mọi quyền lực của nhà nước đều thuộc về nhân dân, của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân. Chắc chắn nếu chúng ta phát huy được điều này sẽ tạo dựng được sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân để đổi mới, đưa đất nước ngày càng phát triển một cách hiện đại, văn minh.

Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH: Phát triển mạnh kinh tế tư nhân

Về kinh tế, chúng ta đã vượt lên so với chính chúng ta, nhưng so với các nước, chúng ta vẫn là nước tụt hậu, có thu nhập thấp. Từ thực tế đó đặt ra hiện nay đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn, mà trước hết phải đổi mới tư duy, phải cởi mở để mọi người dân có quyền làm chủ thực sự.

Bên cạnh đó, tôi mong rằng, BCH Trung ương khóa mới cần quan tâm, có giải pháp một cách cụ thể để thúc đẩy kinh tư nhân phát triển mạnh hơn. Kinh tế tư nhân phải được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng các vấn đề liên quan đến đất đai, tài nguyên, nguồn vốn như kinh tế nhà nước.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng): Không để rơi vào bẫy thu nhập trung bình

Chúng ta đã nhận thức rõ hơn về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa mà trong văn kiện đã định nghĩa khá đầy đủ. Về vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, chúng ta có điểm rất mới khi khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển, nhưng vẫn khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Do vậy bây giờ chúng ta cần phải tập trung tái cấu trúc, đổi mới kinh tế Nhà nước để giữ vững vai trò chủ đạo của nền kinh tế.

Trước đây chúng ta xác định đến năm 2020 sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thì Đại hội XII đã điều chỉnh lại thành phấn đấu để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và không ấn định vào năm 2020. “Sớm” ở đây nghĩa là cũng phải sau 2020 và có thể sau nhiều năm nữa chúng ta mới đạt được mục tiêu này. Tới đây chúng ta phải đẩy nhanh tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn và không bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.