Quỳnh Lưu (Nghệ An): Lãng phí Nhà văn hóa

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Lãng phí Nhà văn hóa
TP - Nhà văn hóa Quỳnh Lưu (Nghệ An) được xây dựng từ năm 1976, là  một trong những nhà văn hóa cấp huyện đầu tiên trong toàn quốc.
Quỳnh Lưu (Nghệ An): Lãng phí Nhà văn hóa ảnh 1
Nhà văn hóa Quỳnh Lưu -Nghệ An

Với quy mô thiết kế 600 chỗ ngồi, một thời nhà văn hóa này là nơi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ và là nơi sinh hoạt, hội họp thường xuyên của huyện.

Thế nhưng, trải qua thời gian, đến nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng: Không có hệ thống quạt và điện chiếu sáng, ghế ngồi xiêu vẹo, tường bị rêu phong bao phủ từng mảng, trần nhà bị thủng lỗ chỗ sẵn sàng sập xuống bất cứ lúc nào (ảnh).

Bởi vậy, công trình gần như bị bỏ hoang, hai bên nhà, cỏ mọc um tùm. Theo dư luận nhân dân, đây là nơi thuận tiện cho một số đối tượng nghiện hút vào tiêm chích.

Lẽ nào lại bỏ phí một công trình văn hóa như vậy?

MỚI - NÓNG