Ra mắt Kênh thông tin đối ngoại của TP Hà Nội

Ảnh chụp màn hình kênh thông tin đối ngoại Hanoitimes.com.vn
Ảnh chụp màn hình kênh thông tin đối ngoại Hanoitimes.com.vn
TPO - Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), chiều 7/10, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Thành phố tổ chức Lễ ra mắt Kênh thông tin đối ngoại chủ lực của Thành phố - Hanoitimes.

Báo điện tử Kinh tế & Đô thị (KTĐT) là báo điện tử đầu tiên và duy nhất của Thành phố Hà Nội có phiên bản tiếng Anh (Hanoitimes.com.vn) cập nhật thường xuyên tình hình thời sự trong nước, Thủ đô và quốc tế, góp phần đắc lực trong việc phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố; quảng bá, giới thiệu những thành tựu đổi mới của Thủ đô và đất nước đến đông đảo bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài…

    

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, việc nâng cấp trang điện tử tiếng Anh - Hanoitimes thuộc Báo KTĐT thành Kênh thông tin đối ngoại chủ lực của Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu tất yếu, khách quan của cuộc sống và sự nghiệp phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới. 


Đồng thời góp phần hiện thực hóa Đề án tăng cường đầu tư, quản lý và phát triển thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2020, tạo ra bước chuyển biến căn bản và hiệu quả trong tuyên truyền về thông tin đối ngoại của Thành phố.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.