Ra mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên

Tòa gia đình và người chưa thành niên hoạt động từ hôm nay tại 26 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM. Ảnh: Tân Châu
Tòa gia đình và người chưa thành niên hoạt động từ hôm nay tại 26 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM. Ảnh: Tân Châu
TPO - “Việc thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên xuất phát từ thực tiễn cuộc sống”, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao, cho biết.

Sáng nay (4/4), TAND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt và đưa Tòa Gia đình và người chưa thành niên vào hoạt động.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Việc đưa vào hoạt động của tòa này giúp Việt Nam trở thành một trong số các quốc gia có Tòa Gia đình và người chưa thành niên chuyên biệt.

Ra mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên ảnh 1

Ông Trương Hòa Bình cho rằng việc đưa Tòa gia đình và người chưa thành niên hoạt động sẽ dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp. Ảnh: Tân Châu

Tòa Gia đình và người chưa thành niên là tòa chuyên trách theo mô hình giải quyết các tranh chấp vụ việc liên quan đến hôn nhân, gia đình theo bộ luật Tố tụng dân sự; người phạm tội chưa đủ 18 tuổi hoặc người phạm tội đã đủ 18 tuổi nhưng bị hại là người dưới 18 tuổi; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đối với người chưa thành niên...

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM cho biết, trước mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên có 18 thẩm phán, 18 thư ký chuyên trách, hoạt động tại số 26 Lê Thánh Tôn, quận 1.

Tòa Gia đình và người chưa thành niên sẽ có phòng tư vấn - hòa giải với nhiệm vụ tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, về hậu quả nặng nề sau ly hôn, trách nhiệm của cha mẹ với con là người chưa thành niên; Phòng giám sát tâm lý trẻ có sách, đồ chơi trẻ em phù hợp với lứa tuổi để trẻ có cảm giác gần gũi, tự tin bộc lộ cảm xúc trong phòng, được trang bị thiết bị cần thiết để quan sát, đánh giá từ phía tòa án và Phòng trợ giúp y tế...

Ra mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên ảnh 2

Tòa Gia đình và người chưa thành niên có trang bị cả sách, đồ chơi trẻ em. Ảnh: Tân Châu

Ra mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên ảnh 3

Phòng xét xử các vụ việc liên quan tới gia đình và người chưa thành niên. Ảnh: Tân Châu

Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, việc ra đời của Tòa Gia đình và người chưa thành niên trong tổ chức bộ máy của TAND là dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp.

“Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển gia đình Việt Nam; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói riêng, đồng thời chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong hoạt động tư pháp…”, ông Trương Hòa Bình nói tại lễ ra mắt.

MỚI - NÓNG