Ra mắt Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu

ác thành viên trong Ủy ban HTQLCK phía Việt Nam. Ảnh: Quân đội nhân dân.
ác thành viên trong Ủy ban HTQLCK phía Việt Nam. Ảnh: Quân đội nhân dân.
TP - Sáng 28/3, tại Hà Nội, diễn ra lễ công bố Quyết định thành lập Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam trong Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Với 30 thành viên là lãnh đạo, cán bộ thuộc các bộ, ngành, UBND các tỉnh biên giới do Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm Chủ tịch, Ủy ban có nhiệm vụ triển khai thực hiện Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, phối hợp với Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Trung Quốc thực hiện những chức năng và nhiệm vụ quy định trong điều lệ của Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Tham mưu cho Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất với Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền hai nước tham mưu về chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý cửa khẩu; xây dựng các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; quy hoạch khu vực cửa khẩu và hệ thống cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Nghiên cứu, kiểm tra, tổng hợp đánh giá tình hình quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.