Ra mắt Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế

Ra mắt Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế
TP0 - Chiều nay 20/2, Hội Luật gia làm lễ ra mắt Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế, đầu mối liên kết các tổ chức luật và kinh doanh của VN với cộng đồng quốc tế.
Ra mắt Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế ảnh 1
Ông Phạm Quốc Anh (trái) trao quyết định thành lập Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế cho Viện trưởng Nguyễn Thị Sơn

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Phạm Quốc Anh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam - khẳng định việc thành lập Viện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương gia nhập WTO và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Viện có nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích những ảnh hưởng và những quy định của pháp luật trong nước, ngoài nước và những quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến những quyết định trong kinh doanh quốc tế; tổ chức, thiết lập hệ thống  thông tin liên kết giữa các luật gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức luật pháp và các định chế kinh doanh quốc tế.

Hiện viện đã xúc tiến mở chương trình đào tạo hợp tác quốc tế mang tên “Đàm phán và xây dựng hợp đồng trong môi trường toàn cầu hóa” với sự hợp tác của tập đoàn luật sư ATC (Hoa Kỳ).

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...