Ra quân rầm rộ, phớt lờ về sau

Bãi đỗ xe lấn chiếm vỉa hè trước cửa chợ Mơ trên đường Bạch Mai- Hà Nội.
Bãi đỗ xe lấn chiếm vỉa hè trước cửa chợ Mơ trên đường Bạch Mai- Hà Nội.
TP - Sau 4 tháng Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, cảnh sát xác định còn nhiều cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp tái diễn tình trạng dừng đỗ phương tiện trước cổng trụ sở lấn chiếm vỉa hè, phần đường dành cho người đi bộ.

Phát biểu trong buổi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Công an TP Hà Nội chiều 18/7, thượng tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát Trật tự (CSTT) cho biết, qua công tác kiểm tra, rà soát, xử lý theo chỉ đạo Ban Chỉ đạo 197 thành phố, đơn vị xác định có 1.850 điểm vi phạm trật tự công cộng; 601 địa điểm kinh doanh hoạt động sau 24h chủ yếu tại các tụ điểm nhà hàng ăn, quán karaoke… gây mất an ninh trật tự.

Toàn thành phố có 1.200 điểm trông giữ phương tiện, trong đó 499 điểm không có phép hoặc hết hạn cấp phép; 408 điểm thuộc đất dự án; 493 điểm đỗ xe trước trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp mà không tổ chức trông giữ. Sau nhiều tháng kiểm tra rà soát, xử lý vi phạm, đơn vị xác định còn nhiều tuyến phố tái diễn tình trạng dừng đỗ phương tiện trước trụ sở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc,  trong đó những “điểm đen” đáng lưu ý như các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Nguyễn Chí Thanh...

Nguyên nhân là do công an các phường phụ trách địa bàn chưa xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm vỉa hè bán hàng, trông giữ phương tiện đặc biệt sau giờ hành chính, buổi tối mà chủ yếu chỉ xử lý vi phạm về giao thông. Có tình trạng lực lượng thực thi nhiệm vụ xử lý kiểu thời cuộc, ra quân thì rầm rộ nhưng phớt lờ về sau. Vị trưởng phòng cũng cho rằng, do thói quen bán hàng rong, nhà hàng từ nhiều năm nay nên nhiều người dân, chủ cơ sở kinh doanh vẫn cố tình tái phạm để mưu sinh, gây khó khăn cho công tác xử lý.

“Phòng CSTT đề nghị UBND các phường làm việc trực tiếp với các cơ quan, doanh nghiệp, yêu cầu gương mẫu chấp hành, không để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cổng trụ sở; Các sở ban ngành, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải gương mẫu để người dân noi theo. Đồng thời, tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, kiên quyết xử lý vi phạm, quy định cụ thể giờ bán hàng tại các khu chợ tạm, chợ cóc, quy hoạch các điểm trông giữ xe để phục vụ nhu cầu của người dân”, Trưởng phòng CSTT nhấn mạnh.

Qua thực tế sắp xếp phương tiện, Phòng CSTT nhận thấy còn một số hạn chế. Theo đúng quy định các điểm trông giữ phương tiện phải cách ngã ba, ngã tư 20-30m tuy nhiên, nhiều địa điểm không đủ điều kiện nêu trên. Hè phố rộng 3,5m trở lên thì được sắp xếp 1 hàng xe đầu quay vào trong, tuy nhiên thực tế vỉa hè nhiều tuyến phố rộng tới 7-8m nhưng chưa được tận dụng, do đó đơn vị đề nghị Sở GTVT nghiên cứu kiến nghị UBND TP Hà Nội sửa đổi quyết định 15, nghiên cứu các điểm trông giữ phương tiện để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhân rộng mô hình ô tô đỗ 2 bên đường rộng.

Thiếu điểm đỗ, trông giữ xe

Về điểm nóng an ninh trật tự, lấn chiếm vỉa hè quanh bến xe Mỹ Đình, ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 cho biết, thời gian qua phường phối hợp với CSGT, CSTT, Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức xử lý 669 trường hợp vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, đặc biệt các tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng. Có 4 điểm trông giữ phương tiện trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án bệnh viện đã được địa phương này xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, theo ông Lâm, hiện quanh bến xe Mỹ Đình thiếu nhiều điểm đỗ, trông giữ phương tiện, nhất là đối với taxi đón khách ra vào bến dịp cuối tuần, trong khi hoạt động xe ôm Grab-Uber quá nhiều (800 lượt xe/ngày) không được quản lý. Ngoài ra, hàng loạt công ty vận tải lợi dụng thành lập văn phòng đại diện quanh bến Mỹ Đình để nhận vận chuyển hàng hóa, hành khách chui gây khó khăn việc kiểm tra, xử lý và tái hiện cảnh xe dù bến cóc.

Triệt phá gần 100 ổ mại dâm

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, trong thời gian qua các đơn vị điều tra, khám phá 1.818 đối tượng phạm pháp hình sự; 1.425 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế, trong đó 22 vụ phạm tội về tham nhũng; 80 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội; 1.788 vụ phạm tội mua bán vận chuyển tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an của Hà Nội đã triệt phá  85 ổ mại dâm, trong đó 79 đối tượng chứa chấp, tổ chức môi giới hoạt động mại dâm. Hiện trên địa bàn Hà Nội có 16 điểm, tụ điểm mại dâm. Người bán dâm hoạt động với nhiều phương thức, hình thức khác nhau, chủ yếu hoạt động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự và tại các điểm, tụ điểm công cộng. Trước và trong Tết Nguyên đán, tình hình tệ nạn mại dâm vẫn được kiểm soát tuy nhiên, sau Tết tệ nạn này có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Theo Thượng tá Trần Đình Nghĩa-Trưởng phòng Cảnh sát Trật tự (CATP Hà Nội),nguyên nhân tái diễn tình trạng dừng đỗ xe trước cổng cơ quan Nhà nước, lấn chiếm vỉa hè , lòng đường của người đi bộ là do công an các phường phụ trách địa bàn chưa xử lý dứt điểm vi phạm. Có tình trạng lực lượng thực thi nhiệm vụ xử lý kiểu thời cuộc, ra quân thì rầm rộ nhưng phớt lờ về sau.

MỚI - NÓNG