Rà soát các văn bản núp bóng 'giấy phép con': Các doanh nghiệp XKLĐ vẫn phải chờ

Ông Tống Hải Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Dân Việt
Ông Tống Hải Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Dân Việt
TP - Mới đây, một số tờ báo đã đặt nhiều câu  hỏi với ông Tống Hải Nam - Phó cục trưởng Cục QLLĐNN  và  ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH liên quan đến các vấn đề “Công văn núp bóng giấy phép con”, dừng phép không thời hạn 35 doanh nghiệp (DN) cũng như kết quả thực hiện những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH qua kết luận tại hội nghị XKLĐ từ tháng 3/2017 về việc rà soát các văn bản trong lĩnh vực XKLĐ. Tuy nhiên, chưa nhận được sự giải thích thỏa đáng từ người đứng đầu cơ quan chức năng.

Hơn một năm trước đây, Cục QLLĐNN phát hành Công văn 113 dựa vào các quy định của công văn 4732 để dừng thị trường Nhật Bản của 35 DN vô thời hạn  vì lỗi... chưa có báo cáo. Chỉ sau 3 tháng thì công văn này  hết hiệu lực do  có Công văn 1123 thay thế. Khi được hỏi áp dụng theo Công văn  mới 1123 thì 35 DN XKLĐ kể trên sẽ được xử lý như thế nào? có tiếp tục bị dừng phép không?  

Ông Tống Hải Nam, người ký văn bản 113-QLLĐNN để dừng hoạt động của doanh nghiệp đã xin  khất  câu trả lời do “Không có Trưởng phòng thị trường Nhật Bản ở đây”. Khất trả lời, nhưng  một văn bản khác của chính cục này phát hành ngày 22/6/2017 gửi Cty TNHH xuất khẩu lao động Bảo Sơn (một trong 35 DN bị dừng thị trường Nhật từ tháng 1/2016) lại  quyết định đồng ý để “Cty được tiếp tục đăng ký nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng và đề nghị cấp thư phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản kể từ ngày ban hành văn bản này”, tức là hơn 1 năm sau khi buộc dừng thì Cty Bảo Sơn mới được mở phép hoạt động lại thị trường Nhật Bản… Trong khi đó các Cty còn lại không hề được nhắc tới…

Ông Tống Hải Nam cũng cho biết,  việc xử lý các văn bản dạng đòi “giấy phép con” theo cách tích hợp lại thành văn bản pháp qui, theo chỉ đạo của Bộ trưởng,  “Cục đã đưa lên trang web để xin ý kiến của các bộ, ngành khi nào chính thức cục sẽ thông báo sau”. 

Trước đó, theo phản ánh của doanh nghiệp, căn cứ vào hình thức thể loại văn bản các doanh nghiệp gọi công văn 4732 đã  đội lốt “ giấy phép con”,  vì nó quy định các điều kiện buộc doanh nghiệp phải tuân theo, nếu không theo thì bị dừng hoạt động. Được biết, không chỉ có công văn 4732 của thị trường Nhật Bản, các thị trường Đài Loan và Ả rập Xê út cũng có những công văn dạng tương tự. Tuy lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH vẫn trả lời không có chuyện “giấy phép con” nhưng rõ ràng công văn dạng này vẫn đòi “giấy phép con”.

Bởi tại mục I, Công văn 4732 ghi rõ các điều kiện DN đưa thực tập sinh sang Nhật Bản (chưa kể đến các mục sau đều đưa các điều kiện khác liên quan). Ngoài ra, công văn còn ghi điều kiện nếu chậm nộp báo cáo 30 ngày, không đảm bảo điều kiện công văn quy định thì không được đưa thực tập sinh đi Nhật. Công văn này khiến 35 Cty XKLĐ phải dừng thị trường. 3 tháng sau Công văn 1123 thay thế Công văn 4732 tuy đã bỏ chữ “điều kiện” và bỏ quy định “nộp báo cáo” nhưng vẫn thể hiện tinh thần buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ các điều kiện văn bản đưa ra.

Đến thời điểm này, sau 4 tháng, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về rà soát các văn bản kiểu giấy phép con trong lĩnh vực xuất khẩu lao động vẫn đang ì ạch. Còn các DN thì vẫn dài cổ chờ.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.