Rà soát, kiểm tra hơn 2.200 văn bản trong năm 2015

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: BT
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: BT
TPO - Sáng 31/12, trong buổi họp báo công bố công tác quý VI/2015, Bộ Tư pháp cho hay trong năm 2015 đã kiểm tra 2.248 văn bản trên cả nước, phát hiện hàng chục văn bản sai phạm.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Hà Hùng Cường, trong quý VI/2015, Bộ đã kiểm tra 421 văn bản, qua đó phát hiện 12 văn bản sai về nội dung, thẩm quyền. Tính cả năm 2015, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 2.248 văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện 51 văn bản sai phạm.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ Tư pháp đã công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2015 của ngành Tư pháp. Trong đó, nổi bật có các sự kiện như việc Quốc hội thông qua hai đạo luật quan trọng (Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự sửa đổi). Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là hai đạo luật thể hiện bước đột phá trong tư duy pháp lý về đổi mới, bảo vệ tối đa quyền cá nhân, pháp nhân cũng như quyền con người.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...