Nguy cơ vỡ tiến độ Cao tốc Hà Nội – Lào Cai:

Ra tối hậu thư cho nhà thầu Hàn Quốc

Ra tối hậu thư cho nhà thầu Hàn Quốc
TP - Trong đợt kiểm tra toàn dự án Cao tốc Hà Nội – Lào Cai ngày 2/3, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng có nhiều chỉ đạo liên quan đến tiến độ tại 2 gói thầu của doanh nghiệp Hàn Quốc là Keangnam.

Trước nguy cơ vỡ tiến độ (dự kiến toàn tuyến thông xe vào tháng 6 tới), Bộ trưởng GTVT chỉ đạo 2 đơn vị này khẩn trương chi trả tiền cho các nhà thầu phụ; chuẩn bị kinh phí cho giai đoạn thảm mặt đường sắp tới. 

“Trước thì các ông hết kêu tại mặt bằng, rồi lại đổ cho thời tiết. Toàn lý do khách quan, bây giờ tiền không có thì làm cái gì?” – Bộ trưởng Thăng nói. Bộ trưởng GTVT yêu cầu lãnh đạo tập đoàn Keangnam sang làm việc chính thức với Bộ GTVT. Trong trường hợp không thể thực hiện sẽ chấm dứt hợp đồng. Tại đây, Bộ GTVT cũng đồng ý bổ sung thêm nhà thầu Vạn Cường vào hỗ trợ thi công gói A4.

Tin từ Bộ GTVT, chiều 3/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký quyết định về những điều ban quản lý dự án và công chức, viên chức trực thuộc không được làm khi quản lý các dự án do Bộ GTVT giao. Theo đó, ban quản lý dự án không được cử công chức viên chức tham gia chấm thầu tại các gói thầu có người nhà là đại diện công ty đấu thầu.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...