Rắn lục đuôi đỏ liên tục cắn người ở Phú Yên

Cụ Điềm bị rắn lục đuôi đỏ cắn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Hòa. Ảnh: Ngọc Thắng.
Cụ Điềm bị rắn lục đuôi đỏ cắn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Hòa. Ảnh: Ngọc Thắng.
Sau Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, thời gian gần đây rắn lục đuôi đỏ cũng xuất hiện tràn lan ở Phú Yên cắn hàng chục người phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện đa khoa huyện Tây Hòa (Phú Yên) gần hai tháng qua đã tiếp nhận 22 người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện cấp cứu. 

Ngày 16/11, trong lúc cụ Nguyễn Thị Điềm (ngụ xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) ra vườn hái rau thì bị rắn lục đuôi đỏ mổ vào ngón tay giữa sưng phù, đau nhức choáng váng phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, cụ Điềm cũng đã phát hiện, đập chết 5 con. Còn bà Phan Thị Phương sát bên nhà cụ phát hiện hai con rắn lục đuôi đỏ, trong lúc ngồi băm rau cho heo giữa sân. 

Những ngày qua, người dân ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa cũng phát hiện nhiều rắn lục đuôi đỏ. Chị Huỳnh Thị Bích Chi cho biết, đang hái rau ngoài vườn thì dẫm phải con rắn lục đuôi đỏ nên bị cắn vào chân. Còn anh Khương và một số người ở khu phố Mỹ Lê Tây đã phát hiện, đập chết 25 con rắn lục đuôi đỏ trong bụi tre gần nhà.

“Nghe nhiều người bị rắn lục cắn nên tối đến, tôi cùng mấy anh em cầm đèn pin đi kiểm tra quanh các bụi cây gần nhà. Đêm đầu tiên, chúng tôi không ngờ phát hiện đến 16 con và hai đêm sau đập chết thêm 8 con rắn nữa trong bụi tre này”, anh Khương kể. 

Rắn lục đuôi đỏ liên tục cắn người ở Phú Yên ảnh 1

Khu vườn cụ Điềm, nơi phát hiện cùng lúc 5 con rắn lục đuôi đỏ. Ảnh:Lê Huỳnh.

Trước tình hình rắn lục đuôi đỏ tràn lan ở các khu dân cư, người dân huyện Tây Hòa bàn tán xôn xôn nghi người lạ mang bao đựng rắn lục đuôi đỏ đi thả ra môi trường. Công an xã Hòa Đồng xác nhận, có nghe phản ánh của người dân về hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường và một số người bị chúng cắn. Tuy nhiên chính quyền địa phương xã này bác bỏ tin đồn là có kẻ xấu thả rắn.

Người dân huyện Tây Hòa cho rằng, loài chim bìm bịp - khắc tinh của loài rắn lục - bị suy giảm do nạn săn bắt quá mức nhiều năm qua khiến loài rắn lục sinh sôi nhiều. 

Bác sĩ Châu Khắc Toàn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện đa khoa Phú Yên khuyến cáo, khi bị rắn lục đuôi đỏ hoặc nghi ngờ các loại rắn độc cắn, nạn nhân tuyệt đối không được ở nhà tự chữa trị bằng các bài thuốc dân gian mà phải khẩn trương đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và tiêm huyết thanh kháng nọc độc càng sớm càng tốt.

Theo Lê Huỳnh – Ngọc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG