Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại Bình Định

TP - Từ đầu tháng 11 đến nay, khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tiếp nhận, điều trị 16 bệnh nhân bị rắn cắn, trong đó có 13 ca do rắn lục cắn, 3 ca không xác định được loại rắn.
Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại Bình Định ảnh 1

Anh Nguyễn Văn Hiệp được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh niên.

Ngày 27/11, hai nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn hôm 25/11 là anh Nguyễn Văn Hiệp (35 tuổi, trú phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn) và ông Võ Hồng Luyện (52 tuổi, trú phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn) đã tạm ổn định sức khỏe sau khi được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn lục tre và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 

Ông Luyện bị rắn cắn ở trước nhà, còn anh Hiệp bị rắn cắn khi vừa xuống trạm xe buýt nghỉ ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). 

Từ đầu tháng 11 đến nay, khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tiếp nhận, điều trị 16 bệnh nhân bị rắn cắn, trong đó có 13 ca do rắn lục cắn, 3 ca không xác định được loại rắn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...