Ráo riết tìm kiếm hai bố con mất tích nghi do lũ cuốn ở Huế

Lũ vẫn còn dâng cao tại vùng trũng Thủy Thanh, Hương Thủy, TT-Huế, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ hai bố con nghi bị mất tích do nước cuốn.
Lũ vẫn còn dâng cao tại vùng trũng Thủy Thanh, Hương Thủy, TT-Huế, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ hai bố con nghi bị mất tích do nước cuốn.
TPO - Lo ngại lũ lụt nguy hiểm, ông Quốc chở con gái băng qua đoạn đường ngập sâu để đến công ty. Sau đó, cả hai bố con mất hoàn toàn liên lạc với người thân.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 6/11, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng chức năng địa phương hiện tăng cường tìm kiếm cứu nạn hai bố con là người xã vùng trũng Thủy Thanh (Hương Thủy). Hai người này bị mất hoàn toàn liên lạc sau khi rời nhà cùng nhau giữa mưa lũ khốc liệt vào sáng 5/11.

Trước đó, vào sáng 5/11, lo ngại lũ lụt nguy hiểm, ông Phan Văn Quốc (SN 1963) dùng xe gắn máy chở con gái là chị Phan Thị Thuý (SN 1993, cả hai cùng ngụ xã Thủy Thanh) băng qua đoạn đường ngập sâu để đến công ty sợi Phú Gia (đóng tại Khu Công nghiệp Phú Bài, Hương Thủy).

Tuy nhiên, sau một ngày đêm rời nhà, hai bố con anh Quốc vẫn chưa trở về gia đình và mất hoàn toàn liên lạc với người nhà, đồng nghiệp công ty. Các đồng nghiệp của Thúy cho biết, không thấy cô tới công ty hai ngày nay. Nhiều người đã đặt ra khả năng xấu nhất là cả hai bố con anh Quốc bị lũ cuốn trôi mất tích, do đoạn đường từ xã Thủy Thanh lên trung tâm thị xã Hương Thủy bị ngập rất sâu từ sáng 5/11.

“Hiện tại, vùng Thủy Thanh vẫn còn ngập rất sâu. Chúng tôi tổ chức tìm kiếm bố con anh Quốc từ sáng qua đến nay. Khi nước rút dần, lực lượng chức năng sẽ tăng cường mở rộng phạm vi tìm kiếm cứu nạn ra nhiều vùng khác xung quanh”, ông Nguyễn Đắc Tập cho biết.

Theo thông tin mới nhất, đến sáng 6/11, nhiều xã vùng trũng thuộc thị xã Hương Thủy vẫn còn cô lập hoàn toàn trong lũ, đặc biệt là hai xã ven sông Như Ý là Thủy Thanh và Thủy Vân.

MỚI - NÓNG