Rét đậm ở miền Bắc kéo dài nhất trong gần 20 năm

Rét đậm ở miền Bắc kéo dài nhất trong gần 20 năm
Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 14/1 đến nay đã kéo dài 19 ngày, dài hơn đợt rét đậm xảy ra vào mùa đông 2002 - 2003 (18 ngày). Đợt rét này dự kiến sẽ còn kéo dài qua Tết Nguyên đán.
Rét đậm ở miền Bắc kéo dài nhất trong gần 20 năm ảnh 1
Băng tuyết ở Mẫu Sơn  

Đợt rét này sẽ tương đương với đợt rét đậm kéo dài nhất xảy ra năm 1989 - kéo dài 28 ngày liên tục từ ngày 13/1 đến ngày 9/2. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 1/2 là ngày rét nhất trong đợt rét kéo dài từ giữa tháng 1 đến nay, với nhiệt độ trung bình ở hầu hết các nơi thuộc Đông Bắc bộ phổ biến từ 5-8oC.

Một số nơi có nhiệt độ thấp hơn như: Sapa 0,9oC, Mộc Châu 3oC, Lạng Sơn 3,7oC, Cao Bằng 4,6oC, Hà Nội 7,6oC.

Nền nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này là các tỉnh Đông Bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ đã xuống đến - 2 đến - 3oC vào ban đêm và ban ngày chỉ tăng lên mức 0oC. Băng tuyết xuất hiện ở Mẫu Sơn sau 5 năm, kể từ năm 2003.

Cùng với nền nhiệt độ thấp, đợt rét này ở Bắc và Trung bộ còn kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn khiến thời tiết càng trở nên khắc nghiệt. Lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ 10 - 50 mm, riêng tại huyện Con Cuông (Nghệ An), lượng mưa đo được là gần 60 mm.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG