Rét đậm, rét hại có thể kéo dài

Rét đậm, rét hại có thể kéo dài
TP - Từ ngày 19/2, các tỉnh miền Bắc, Bắc và Bắc Trung bộ sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, dự báo kéo dài 3-4 ngày, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, nhận định. 

Nhiệt độ vùng núi xuống thấp nhất khoảng 3-5 0C, có khả năng xuất hiện băng giá, thậm chí có tuyết rơi trên đỉnh núi cao; nhiệt độ ở đồng bằng khoảng 10-13 0C. Các tỉnh đồng bằng có mưa phùn, sương mù, trời ẩm ướt.

Sáng và trưa 18/2, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó lan ra các tỉnh miền Bắc, Bắc và Trung Trung bộ. Từ chiều nay, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa rào, có nơi có giông; Bắc và Trung Trung bộ từ đêm nay có mưa nhiều nơi. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.